Thanh Hóa: Phạt 3 triệu đồng với Trưởng công an xã tham gia đánh nhau rồi nổ súng giữa đám đông

Quách Du |

Ông Hưng là Trưởng công an xã đã tham gia đánh nhau và nổ súng trong đám đông. Sau khi làm rõ sự việc, vị trưởng công an xã đã bị kỷ luật và xử phạt 3 triệu đồng.

Ngày 5.10, thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng Công an xã Thọ Trường vì đã tham gia đánh nhau và dùng súng không đúng quy định.

 
Ông Hưng nổ súng trong đám đông ẩu đả 

Theo đó, trên cương vị là Trưởng Công an xã Thọ Trường, ông Hưng đã không làm tròn trách nhiệm công tác kéo dài thêm 6 tháng, kể từ khi hết thời gian giữ bậc lương hiện hưởng; trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích; không tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị cho Trưởng công an xã.

Hành vi vi phạm trên đã gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thọ Trường, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an xã Thọ Trường và Công an huyện Thọ Xuân. Vì vậy, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hưng trong thời gian là 12 tháng.

Trước đó, vào ngày 26.6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh 2 nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả với nhau. Trong khi xảy ra xô xát, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông (mặc áo phông, quần màu xanh giống đồng phục công an) rút súng bắn 2 phát đạn hướng về nhóm thanh niên.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, người đàn ông nổ súng là ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng Công an xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra, ông Hưng không đi làm nhiệm vụ, không mặc sắc phục, sử dụng súng không đúng quy định. Qua đó, quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hưng và 2 người khác còn bị xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh đèn ông sao kích thước "khủng" tại Thanh Hóa

Tô Thế |

Những ngày cận kề tết Trung thu, người dân làng nghề Mật Sơn (Thanh Hóa) lại tất bật công việc sản xuất đèn lồng với đầy đủ kích cỡ. Từ loại nhỏ nhất là 15cm đến loại lớn hơn 4m.

FLC Thanh Hóa “tự sát”, Nam Định “có quà”

G.A |

Những sai lầm theo kiểu “tự sát” cuối trận khiến FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng. Trong trận đấu, họ có 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân và Nam Định có 1 điểm “quý như vàng” khi hòa 2-2.

Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng do mưa lũ, cần hỗ trợ 1.000 tấn gạo

Quách Du |

Sau mưa lũ, Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Mường Lát thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cận cảnh đèn ông sao kích thước "khủng" tại Thanh Hóa

Tô Thế |

Những ngày cận kề tết Trung thu, người dân làng nghề Mật Sơn (Thanh Hóa) lại tất bật công việc sản xuất đèn lồng với đầy đủ kích cỡ. Từ loại nhỏ nhất là 15cm đến loại lớn hơn 4m.

FLC Thanh Hóa “tự sát”, Nam Định “có quà”

G.A |

Những sai lầm theo kiểu “tự sát” cuối trận khiến FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng. Trong trận đấu, họ có 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân và Nam Định có 1 điểm “quý như vàng” khi hòa 2-2.

Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng do mưa lũ, cần hỗ trợ 1.000 tấn gạo

Quách Du |

Sau mưa lũ, Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Mường Lát thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.