Thanh Hoá phấn đấu 80% dân số có tài khoản điện tử

Trần Lâm |

Thanh Hoá. Ngày 10.11, ông Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2025 là một trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.

Đến năm 2025, Thanh Hoá có 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác từ các cơ sở dữ liệu Quốc gia; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động).

Đặc biệt, Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến 2025, kinh tế số của Thanh Hoá chiếm 20% trở lên trong GRDP của tỉnh và đến 2030 sẽ là 30% trở lên. Giai đoạn 2021 - 2025 năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 9,6% trở lên.

Đến năm 2025, doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế và đến 2030 là 80% trở lên;

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên, đến năm 2030 tỷ lệ này đạt 80% trở lên.

Theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ Thanh Hoá, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và rất cần thiết nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế của tỉnh.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài; cần phải được thực hiện đồng bộ, liên thông, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân và phải thực hiện trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng.

Để thực hiện được mục tiêu, tỉnh Thanh Hoá đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng trong đó có việc chú trọng thu hút các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông đầu tư vào tỉnh, để dẫn dắt chuyển đổi số, tạo ra thị trường và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Thanh Hoá: “Bung” nhưng đừng có “toang”

Xuân Hùng |

Thanh Hoá -  Trước tiên, xin hiểu “bung” trong ngữ cảnh này là việc nới lỏng, mở các hoạt động kinh tế, sinh hoạt, thúc đẩy phát triển còn “toang” là sự lây lan của dịch bệnh.

Thanh Hoá: Tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chống dịch

Thiên An |

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ngày 24.10, Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tổ chức trao tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Thanh Hoá: “Bung” nhưng đừng có “toang”

Xuân Hùng |

Thanh Hoá -  Trước tiên, xin hiểu “bung” trong ngữ cảnh này là việc nới lỏng, mở các hoạt động kinh tế, sinh hoạt, thúc đẩy phát triển còn “toang” là sự lây lan của dịch bệnh.

Thanh Hoá: Tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chống dịch

Thiên An |

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ngày 24.10, Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tổ chức trao tặng vật tư phòng chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.