Thanh Hóa: Người dân xếp hàng mua pháo hoa không tiếng nổ về đốt Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi nắm được thông tin một số địa điểm tại tỉnh Thanh Hóa được phép bán pháo hoa không tiếng nổ, người dân đã tỏ ra hào hứng đi tìm mua, thậm chí phải xếp hàng “vẫn vui”.

Theo đó, ngay sau khi nắm được thông tin, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng) thông báo tại tỉnh Thanh Hóa có 5 địa điểm bán pháo hoa không tiếng nổ, nhiều người dân đã hào hứng đi tìm mua.

Người dân xếp hàng chờ mua pháo hoa tại cửa hàng số 29, đường Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa). Ảnh: N.H
Người dân xếp hàng chờ mua pháo hoa tại cửa hàng số 29, đường Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa). Ảnh: N.H

Theo ghi nhận, tại TP.Thanh Hóa có 2 điểm được phép bán pháo hoa là cửa hàng ở số nhà 29 đường Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn) và số nhà 143, đường Lê Hồng Phong (phường Ba Đình). Trong ngày 17.1, điểm tại đường Dương Đình Nghệ đã mở bán, còn điểm trên đường Lê Hồng Phong vẫn chưa.

Tại điểm bán ở số 29, đường Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn) trong ngày 17.1, đã thu hút được khá đông người dân đến mua. Tại đây, đã có 5 trong số 8 loại pháo được phép bán.

Người dân đứng chờ bên trong cửa hàng. Ảnh: N.H
Người dân đứng chờ mua pháo bên trong cửa hàng. Ảnh: N.H

Theo nhiều khách hàng đến mua tại đây cho biết, sau khi mua được pháo hoa, phía đại diện cửa hàng sẽ cấp cho khách một tờ giấy xác nhận bán hàng, trong đó ghi thông tin cá nhân người mua, số lượng, chủng loại sản phẩm và được ký đóng dấu xác nhận.

Ghi nhận đến tối ngày 17.1, mặc dù cửa hàng này đã đóng cửa, tuy nhiên nhiều người dân vẫn tìm đến địa chỉ này, với mong muốn mua được pháo hoa về đốt Tết.

Tối ngày 17.1, dù cửa hàng đã đóng, tuy nhiên, nhiều người không biết vẫn tìm đến để hỏi mua pháo. Ảnh: Q.D
Tối ngày 17.1, dù cửa hàng đã đóng cửa, tuy nhiên, nhiều người không biết vẫn tìm đến để hỏi mua pháo hoa. Ảnh: Q.D

Anh Hoàng Văn Đông (29 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, đã rất lâu rồi anh chưa được cảm giác tự tay đốt một cây pháo, dù là pháo hoa không tiếng nổ. Vậy nên, sau khi biết được thông tin TP.Thanh Hóa có các điểm bán, anh đã tìm đến mua.

“Cả ngày bận rộn với công việc, tranh thủ buổi tối chạy qua để mua pháo, tuy nhiên cửa hàng đã đóng cửa. Ngày mai tôi lại tiếp tục quay lại, hi vọng sẽ mua được pháo hoa về đốt Tết” - anh Đông chia sẻ.

Cửa hàng bán pháo hoa ở TP. Thanh Hóa chỉ mở cửa trong giờ hành chính. Ảnh: Q.D
Cửa hàng bán pháo hoa ở số 29, đường Dương Đình Nghệ, TP. Thanh Hóa chỉ mở cửa trong giờ hành chính. Ảnh: Q.D

Đại diện cửa hàng bán pháo hoa số 29 đường Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) cho biết, cửa hàng chỉ bán trong giờ hành chính và bắt đầu mở cửa vào lúc 8h30’ sáng hàng ngày. Cửa hàng cũng hạn chế mua đối với cá nhân tối đa không quá 5 triệu đồng/người; đối với cơ quan, doanh nghiệp tối đa không quá 25 triệu đồng/đơn vị. Giá bán các loại pháo được niêm yết công khai.

Được biết, tại tỉnh Thanh Hóa có 5 điểm bán pháo hoa không tiếng nổ được cấp phép gồm: Cửa hàng tại số nhà 29 đường Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa; cửa hàng tại số nhà 143, đường Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa.

Ở các huyện có các điểm gồm: Cửa hàng tại số nhà 358, đường 10/6, khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định; cửa hàng tại xóm Suối Đá, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn và cửa hàng tại số 604-606, khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Người dân tìm mua pháo hoa không tiếng nổ, cửa hàng chưa bán, web quá tải

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trước thông tin nhà máy Z121 chính thức bán pháo hoa không tiếng nổ cho người dân, nhiều người đã tìm đến cửa hàng hỏi thăm và mua, tuy nhiên tại cửa hàng chưa bán.

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm thứ hai liên tiếp thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng dự kiến giảm 2 điểm bắn pháo hoa giao thừa do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Hải Phòng dự kiến chỉ bắn pháo hoa 1 điểm đêm giao thừa Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay vì 3 điểm như kế hoạch ban đầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân tìm mua pháo hoa không tiếng nổ, cửa hàng chưa bán, web quá tải

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trước thông tin nhà máy Z121 chính thức bán pháo hoa không tiếng nổ cho người dân, nhiều người đã tìm đến cửa hàng hỏi thăm và mua, tuy nhiên tại cửa hàng chưa bán.

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm thứ hai liên tiếp thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng dự kiến giảm 2 điểm bắn pháo hoa giao thừa do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Hải Phòng dự kiến chỉ bắn pháo hoa 1 điểm đêm giao thừa Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay vì 3 điểm như kế hoạch ban đầu.