Thanh Hóa: Người dân ở biên giới phải đốt lửa xuyên đêm chống rét

QUÁCH DU |

Để chống lại giá rét “như cắt”, nhiều hộ dân tại khu vực biên giới Thanh Hóa đã phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm.

Theo đó, đợt không khí lạnh lần này đã khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực vùng núi ở Thanh Hóa xuống thấp và lạnh giá. Đặc biệt tại những đỉnh núi cao, khu vực biên giới.

Do thời tiết rất lạnh nên hầu hết các gia đình tại bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã phải đốt lửa trong những ngôi nhà sàn để sưởi ấm. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), nơi giáp ranh khu vực biện giới với nước bạn Lào, có thời tiết rất lạnh. Để chống chọi với giá rét, người dân ở đây đã phải đốt lửa xuyên ngày đêm để sưởi ấm.
Không những đốt lửa sưởi ấm trong nhà, tại những chuồng nuôi nhốt gia súc, người dân cũng đã phải đốt lửa cho vật nuôi sưởi ấm, tránh chết rét. Ảnh: Quách Du
Không những đốt lửa sưởi ấm trong nhà, tại những chuồng nuôi nhốt gia súc, người dân cũng đã phải đốt lửa cho vật nuôi sưởi ấm, tránh chết rét. Ảnh: Quách Du
Ngoài ra, để tránh cho các gia súc có thể bị chết rét, các hộ dân đã đốt lửa ngay trong các chuồng trại (nhất là ban đêm) để sưởi ấm cho vật nuôi.
Không chỉ lạnh cả ngày lẫn đêm, thời tiết nơi đây còn kèm mưa phùn khiến cho cái lạnh càng tê tái. Ảnh: Quách Du
Không chỉ lạnh cả ngày lẫn đêm, thời tiết nơi đây còn kèm mưa phùn khiến cho cái lạnh càng tê tái. Ảnh: Quách Du
Để chống lại giá rét, hơn 180 hộ dân tại bản Vịn, xã Bát Mọt đã phải đốt lửa sưởi ấm xuyên ngày đêm. Ảnh: Quách Du
Do đốt lửa liên tục, nên trong những ngôi nhà sàn ở đây luôn trong tình trạng nghi ngút khói. Ảnh: Quách Du
Do đốt lửa liên tục, nên trong những ngôi nhà sàn ở đây luôn trong tình trạng nghi ngút khói. Ảnh: Quách Du
Do đốt lửa liên tục, nên trong những ngôi nhà sàn ở đây luôn trong tình trạng nghi ngút khói. Ảnh: Quách Du
Do đốt lửa liên tục, nên trong những ngôi nhà sàn ở đây luôn trong tình trạng nghi ngút khói. Ảnh: Quách Du
Theo người dân tại bản Vịn, hằng năm cứ vào mùa đông, tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng trâu bò chết rét, thậm chí có năm chết cả trăm con. Do đó, việc sưởi ấm cho gia súc để chống chết rét là việc rất cần thiết đối với người dân nơi đây. Ảnh: Quách Du
Theo người dân tại bản Vịn, cứ vào mùa đông, tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng trâu bò chết rét, thậm chí có năm chết cả trăm con. Do đó, việc sưởi ấm cho gia súc để chống rét là việc rất cần thiết. Ảnh: Quách Du
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 31.12: Miền Bắc rét đỉnh điểm, nhiệt độ giảm rất sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Những mẹo vàng để giảm thiểu thiệt hại do tác động của đợt rét đậm hiếm gặp

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh cường độ đặc biệt mạnh sẽ gây ra rét đậm, rét hại tác động lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất.

Chuyên gia khuyến cáo những điều lưu ý nhất trong đợt rét cắt da sắp tới

Thảo ANh - Phương Anh |

Theo Tiến sỹ Ngô Tiền Giang, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thuỷ văn, trong đợt rét đậm sắp tới cần khuyến cáo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết/ băng giá cho du lịch và khu vực nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch hoặc ra ngoài trời.

Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới 2021 là đỉnh điểm của đợt rét cắt da

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm 31.12.2020 và ngày 1.01.2021 là đỉnh điểm của đợt rét đậm.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Dự báo thời tiết 31.12: Miền Bắc rét đỉnh điểm, nhiệt độ giảm rất sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Những mẹo vàng để giảm thiểu thiệt hại do tác động của đợt rét đậm hiếm gặp

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh cường độ đặc biệt mạnh sẽ gây ra rét đậm, rét hại tác động lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất.

Chuyên gia khuyến cáo những điều lưu ý nhất trong đợt rét cắt da sắp tới

Thảo ANh - Phương Anh |

Theo Tiến sỹ Ngô Tiền Giang, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thuỷ văn, trong đợt rét đậm sắp tới cần khuyến cáo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết/ băng giá cho du lịch và khu vực nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch hoặc ra ngoài trời.

Đêm giao thừa và ngày đầu năm mới 2021 là đỉnh điểm của đợt rét cắt da

Thảo Anh |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm 31.12.2020 và ngày 1.01.2021 là đỉnh điểm của đợt rét đậm.