Thanh Hóa: Một người nhiễm virus Corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang

Quách Du |

Sau khi Thanh Hóa xác định có một ngươi bị nhiễm virus Corona, nhiều người dân trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã đến các hiệu thuốc, cơ sở y tế để mua khẩu trang.

Ngày 1.2, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, sau khi cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế xác định, bệnh nhân N.T.T (25 tuổi, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị nhiễm virus Corona vào chiều ngày 30.1, trong 2 ngày (31.1 và 1.2), rất đông người dân trên địa bàn TP. Thanh Hóa và các huyện lân cận đã đổ xô đi mua khẩu trang.

 
Người dân ở TP. Thanh Hóa đổ xô đi mua khẩu trang y tế. Ảnh: Quách Du

Ghi nhận tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn TP. Thanh Hóa, tình trạng “cháy” khẩu trang diễn ra, nhiều người dân tìm đến mua khẩu trang đều nhận được câu trả lời là hết hàng.

 
Rất nhiều nhà thuốc trên địa bàn TP. Thanh Hóa không còn khẩu trang y tế để bán. Ảnh: Quách Du

Trong khi đó, tại một số điểm, người dân mang các hộp khẩu trang ra vỉa hè bán với giá 200.000 đồng/hộp/50cái. Tại những điểm này, thu hút rất đông người đến mua. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã có mặt kiểm tra và thu giữ, do giá bán quá cao và không có nguồn gốc xuất xứ.

 
Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra và thu giữ những hộp khẩu trang bày bán trên vỉa hè. Ảnh:Quách Du

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nơi bệnh nhân N.T.T (đang được điều trị cách ly do bị nhiễm virus Corona), rất nhiều bệnh nhân đã trang bị khẩu trang y tế, đi lại trong khuôn viên bệnh viện.

 
Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nơi bệnh nhân N.T.T đang được điều trị cách ly. Ảnh: Quách Du

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại, là ngày thứ 5, bệnh nhân N.T.T không còn sốt và tình trạng lâm sàng tốt.

“Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2, nếu kết quả âm tính thì đầu tuần tới sẽ cho bệnh nhân này xuất viện” – ông Sỹ nói.

Một số hình ảnh người dân TP. Thanh Hóa đổ xô đi mua khẩu trang:

 
 
Nhiều nhà thuốc trên địa bàn thông báo không còn khẩu trang y tế để bán. Ảnh: Quách Du
 
 
 
 
Điểm bán khẩu trang tự phát trên vỉa hè thu hút rất đông người dân đến mua. Ảnh: Quách Du
 
 
Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra, thu giữ những hộp khẩu trang bày bán trên vỉa hè. Ảnh: Quách Du
 
Trên đường phố, nhiều người dân đã tự trang bị cho mình những chiếc khẩu trang y tế. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Phải can thiệp, quản lý giá khẩu trang

Anh Đào |

300% là một tỉ lệ không thể gọi khác hơn là phi mã. Và tỉ lệ, từ sự đội giá một chiếc khẩu trang y tế, xảy ra trong khi đại dịch đang hoành hành, rõ ràng, cần sự can thiệp của nhà nước.

Bán khẩu trang với giá gấp 12 lần, một công ty dược bị phạt 15 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khẩu trang y tế 3 lớp ngày thường chỉ bán với giá từ 1.000-2.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, trong ngày 31.1, tất cả các đại lý thuộc Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (thành phố Ninh Bình) đã đội giá lên 12.000 đồng/chiếc.

Nên sử dụng khẩu trang y tế hay N95 để phòng tránh virus Corona?

Nhóm PV |

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phải can thiệp, quản lý giá khẩu trang

Anh Đào |

300% là một tỉ lệ không thể gọi khác hơn là phi mã. Và tỉ lệ, từ sự đội giá một chiếc khẩu trang y tế, xảy ra trong khi đại dịch đang hoành hành, rõ ràng, cần sự can thiệp của nhà nước.

Bán khẩu trang với giá gấp 12 lần, một công ty dược bị phạt 15 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khẩu trang y tế 3 lớp ngày thường chỉ bán với giá từ 1.000-2.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, trong ngày 31.1, tất cả các đại lý thuộc Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (thành phố Ninh Bình) đã đội giá lên 12.000 đồng/chiếc.

Nên sử dụng khẩu trang y tế hay N95 để phòng tránh virus Corona?

Nhóm PV |

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona.