Thanh Hóa: Một người F1 về quê ăn giỗ, tiến hành cách ly 25 người khác

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin, một trường hợp là F1 của các bệnh nhân COVID-19 ở Hòa Bình về quê (Thanh Hóa) ăn giỗ, lực lượng chức năng đã xác minh, cách ly 25 người tham gia đám giỗ.

Ngày 1.2, thông tin từ UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng huyện vừa thông báo, yêu cầu 25 người (ở thôn Xa Liễn, xã Nga Thắng) cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19, vì trước đó có 1 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân COVI-19, về địa phương ăn giỗ.

Dán thông báo tại các gia đình có người cách ly. Ảnh: Q.D
Dán thông báo tại các gia đình có người cách ly. Ảnh: Q.D

Trước đó, vào ngày 30.1, anh D. (trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), được xác định là F1 của 2 ca bệnh COVID-19 tại tỉnh Hòa Bình, về thôn Xa Liễn dự đám giỗ.

Đến ngày 31.1, huyện Nga Sơn nhận được thông báo trường hợp F1 này từng tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1703 và 1704 ở huyện Tân Lạc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Nga Sơn nhanh chóng truy vết, khoanh vùng và biết ít nhất 25 người tham gia tại đám giỗ.

"Hiện, tất cả 25 người đã cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Người thân và học sinh trong gia đình có tiếp xúc với F1 được nghỉ làm, nghỉ học"- ông Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch UBND xã Nga Thắng thông tin.

Cũng theo ông Ban, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tại cổng nhà hộ dân đang cách ly, xã đã dán thông báo để người dân biết, tránh tiếp xúc gần nhằm đảm bảo an toàn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trao giấy chứng nhận 74 người hoàn thành cách ly tập trung

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trong thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) 74 trường hợp cách ly đã được hỗ trợ về điều kiện ăn ở và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 từ F0 đến F4

An An (Nguồn: Bộ Y tế) |

Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội... và nhiều địa phương khác đang ráo riết truy vết từ F1 đến F4 của các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc áp dụng sơ đồ của Bộ Y tế trong phân loại, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm, nghi nghiễm có ý nghĩa quan trọng để khoanh vùng dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ NLĐ tại các khu cách ly phòng dịch

Mai Dung - Diệu Thúy |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại TP.Chí Linh - bệnh nhân 1552, đến ngày 31.1, tỉnh Hải Dương ghi nhận 181 ca mắc COVID-19. Hơn 3.500 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung tại TP.Chí Linh, góp phần cùng địa phương dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Bình Dương: 1 sinh viên dương tính COVID-19, nhiều trường hợp cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, phát hiện thêm một trường hợp sinh viên viên dương tính với vi rus SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, cách ly và phong tỏa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kiên Giang: Trao giấy chứng nhận 74 người hoàn thành cách ly tập trung

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trong thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) 74 trường hợp cách ly đã được hỗ trợ về điều kiện ăn ở và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 từ F0 đến F4

An An (Nguồn: Bộ Y tế) |

Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội... và nhiều địa phương khác đang ráo riết truy vết từ F1 đến F4 của các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc áp dụng sơ đồ của Bộ Y tế trong phân loại, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm, nghi nghiễm có ý nghĩa quan trọng để khoanh vùng dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ NLĐ tại các khu cách ly phòng dịch

Mai Dung - Diệu Thúy |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại TP.Chí Linh - bệnh nhân 1552, đến ngày 31.1, tỉnh Hải Dương ghi nhận 181 ca mắc COVID-19. Hơn 3.500 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung tại TP.Chí Linh, góp phần cùng địa phương dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Bình Dương: 1 sinh viên dương tính COVID-19, nhiều trường hợp cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, phát hiện thêm một trường hợp sinh viên viên dương tính với vi rus SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, cách ly và phong tỏa.