Thanh Hóa: “Mất chức” Trưởng phòng sau 5 năm được bổ nhiệm

Quách Du |

Cách đây 5 năm, ông Tống Văn Thọ được bổ nhiệm làm Phó và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Tuy nhiên đến nay, sau khi xem xét, Chủ tịch thị xã Bỉm Sơn đã ký hủy bỏ các quyết định trước đó, do không đúng quy trình.

Theo đó, ngày 18.6, thông tin từ UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ký quyết định thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó phòng và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Tống Văn Thọ, người được bổ nhiệm cách đây 5 năm trước.

Cụ thể, ngày 17.6, ông Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ký Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 13.3.2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Tống Văn Thọ. Lý do, tại thời điểm bổ nhiệm, ông Tống Văn Thọ chưa đủ 3 năm công tác ở lĩnh vực phụ trách.

Cùng với đó, thu hồi, hủy bỏ Quyết định 3456/QĐ-UBND ngày 11.9.2015 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch đối với ông Tống Văn Thọ, lý do là sai sót trong việc bổ nhiệm ông Thọ giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 13.3.2015. Hai Quyết định thu hồi, hủy bỏ có hiệu lực kể từ ngày ký 17.6.

Trước đó, ông Tống Văn Thọ (44 tuổi, hiện đang là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) được cho là có nhiều bất thường trong quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại UBND thị xã Bỉm Sơn.

Cụ thể, trong quá trình tuyển dụng đặc cách công chức không qua thi tuyển đối với ông Tống Văn Thọ, tỉnh Thanh Hóa đã không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ. Sau khi vừa trở thành công chức không qua thi tuyển, chỉ hơn 3 tháng (8.2014), ông Thọ đã được “cất nhấc” lên vị trí Phó phòng Tài chính - Kế hoạch.

Ngày 18.9.2014, ông Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã có tờ trình xin Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn phê chuẩn bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ vào vị trí trên.

Đến ngày 13.3.2015, ông Thọ được bổ nhiệm chức Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và chỉ 5 tháng sau (ngày 11.9.2015), ông Thọ tiếp tục được bổ nhiệm lên làm Trưởng phòng này. Việc liên tiếp bổ nhiệm ông Thọ vào các vị trí trên không đảm bảo theo quy định tại Quyết định 1138.

Ngoài việc bổ nhiệm “thần tốc”, tại thời điểm bổ nhiệm, ông Thọ cũng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước và trung cấp lý luận chính trị theo quy định được nêu rõ trong Quyết định 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16-4-2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau 5 năm ra quyết định bổ nhiệm ông Thọ vào vị trí trên, nhận thấy còn nhiều sai sót, ngày 1.6, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã họp và thống nhất thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm. Sau 16 ngày, đến nay, chính thức UBND thị xã Bỉm Sơn mới ký quyết định chính thức về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định trước đó.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bài học từ vụ giám đốc bệnh viện mất chức

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định điều chuyển công tác đối với ông Trần Thanh Bình - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông, lý do ông Bình chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ công tác tại bệnh viện về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Bổ nhiệm sai quy trình, huyện động viên phó phòng thôi việc sớm

Hữu Long |

Việc bổ nhiệm đối với Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội là sai quy trình. Để giải quyết có tình, có lý, huyện Ea Súp đã động viên vị phó phòng này nghỉ việc và giải quyết chế độ theo quy định…

Hàng trăm lãnh đạo quản lý thị trường “bỗng dưng"... mất chức

QUANG ĐẠI |

Sau khi thành lập, Tổng cục Quản lý thị trường đang đối mặt với khó khăn, vướng mắc rất lớn về công tác cán bộ. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo rơi vào tình trạng oái ăm, “bỗng dưng” bị mất chức.

Lãnh đạo có thể mất chức nếu bố trí vợ con vào vị trí quản lý cơ quan

Vương Trần |

Lãnh đạo có thể bị cách chức nếu bố trí người thân vào vị trí quản lý tổ chức nhân sự, thủ quỹ, thủ kho...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bài học từ vụ giám đốc bệnh viện mất chức

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định điều chuyển công tác đối với ông Trần Thanh Bình - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông, lý do ông Bình chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ công tác tại bệnh viện về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Bổ nhiệm sai quy trình, huyện động viên phó phòng thôi việc sớm

Hữu Long |

Việc bổ nhiệm đối với Phó Phòng Lao động Thương binh Xã hội là sai quy trình. Để giải quyết có tình, có lý, huyện Ea Súp đã động viên vị phó phòng này nghỉ việc và giải quyết chế độ theo quy định…

Hàng trăm lãnh đạo quản lý thị trường “bỗng dưng"... mất chức

QUANG ĐẠI |

Sau khi thành lập, Tổng cục Quản lý thị trường đang đối mặt với khó khăn, vướng mắc rất lớn về công tác cán bộ. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo rơi vào tình trạng oái ăm, “bỗng dưng” bị mất chức.

Lãnh đạo có thể mất chức nếu bố trí vợ con vào vị trí quản lý cơ quan

Vương Trần |

Lãnh đạo có thể bị cách chức nếu bố trí người thân vào vị trí quản lý tổ chức nhân sự, thủ quỹ, thủ kho...