Thanh Hóa lý giải việc chi 141 tỉ làm công trình khoa học như thế nào?

Xuân Hùng |

Trong báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá gửi Bộ KHCN gần đây có thông tin gây sốc dư luận. Theo đó, tỉnh này đã chi gần 141 tỉ đồng cho sự nghiệp khoa học nhưng kết quả thu được trong năm 2019 chỉ là 20 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 công trình quốc tế.

Báo cáo gây sốc

Ngày 18.12 của UBND tỉnh Thanh Hoá phát hành báo cáo số 213/BC-UBND về tình hình thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2011 – 2020 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá gửi Bộ KHĐT.

Một phần trong báo cáo gây sốc dư luận. Ảnh: X.H
Một phần trong báo cáo gây sốc dư luận. Ảnh: X.H

Trong báo cáo này thể hiện, “trong năm 2019, chi đầu tư từ ngân sách cho KHCN (gồm cả chi ngân sách tỉnh và bổ sung của Trung ương) là 140,942 tỉ đồng, trong đó: Chi sự nghiệp khoa học là 115,497 tỉ đồng (cao gấp 2,3 lần Trung ương phân bổ); chi đầu tư phát triển KHCN là 23,545 tỉ đồng; Trung ương hỗ trợ, bổ sung 1,9 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 0,47% trong tổng chi ngân sách tỉnh năm 2019”.

Cũng theo báo cáo này, nguồn nhân lực KHCN của Thanh Hoá hiện nay có 3.116 cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; quy đổi sẽ là 1.229 cán bộ nghiên cứu toàn thời gian tương đương (tăng 8% so năm 2015 là 1.131 cán bộ), đạt tỉ lệ 3,5 người/1 vạn dân. Theo danh sách này có 18 phó giáo sư, 149 tiến sĩ, 1.067 thạc sĩ và 1.495 cử nhân.

Tuy nhiên, vấn đề gây sốc dư luận là tại mục 1.8 về kết quả thực hiện ghi rõ: “Trong năm 2019, có 19 công trình khoa học được công bố trong nước gồm: Sách, bài giảng: 1, bài viết đăng tạp chí: 15, bài viết tham dự hội thảo: 3 và có 1 công trình khoa học (bài viết hội thảo) công bố quốc tế”.

Kết quả từ báo cáo này đã gây hoài nghi dư luận khi cho rằng, số tiền hàng trăm tỉ đã bỏ ra, với số lượng hàng nghìn cán bộ nghiên cứu mà 1 năm chỉ có 19 công trình công bố trong nước, 1 công trình công bố quốc tế lại chủ yếu là công trình mang tính lý thuyết. Vậy, Thanh Hoá đã chi tiền trăm tỉ vào việc gì?

Bị động, lúng túng

Đáng nói, sau khi có dư luận trên, Báo Lao Động làm việc với Sở KHCN – đơn vị tham mưu báo cáo thì ông Lê Sỹ Chung – Chánh Văn phòng sở cũng không biết 20 công trình được nêu trong báo cáo là công trình nào, ông Nguyễn Ngọc Tuý – Giám đốc sở thì suốt ngày đi họp, bận không thông tin tới báo chí. Đến khi báo Lao Động phản ánh nhiều lần, ngày 31.12.2019, ông Tuý mới chỉ đạo các bộ phận liên quan tổng hợp và vội vã làm báo cáo bổ sung.

Báo cáo bổ dung vội vã. Ảnh: X.H
Báo cáo bổ sung vội vã. Ảnh: X.H

Theo báo cáo bổ sung này, công trình được đăng trên tạp chí quốc tế là báo cáo khoa học "Human Identification Based on Shallow Learning Using Facial Features", tên tiếng Việt là: "Nhận dạng người dựa trên các đặc trưng khuôn mặt". Đây là đề tài của nhóm tác giả Hoàng Văn Dũng, Lê Công Hiếu, Phạm Thế Anh thuộc Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá). Nơi công bố là ấn phẩm hội thảo quốc tế: Asian Conference on Iterliligent Information and Database Systems (ACIIDS2019) (scopus).

19 công trình khoa học khác được công bố trên các tạp chí trong nước chủ yếu là các tạp chí khoa học trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Theo đó, có 11 bài báo đăng tạp chí trong tỉnh như Tạp chí Khoa học và công nghệ Thanh Hoá, Tập san ngành y tế Thanh Hoá...

Trả lời câu hỏi của Lao Động về con số gần 141 tỉ đồng chi cho sự nghiệp KHCN năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Tuý lý giải, con số đó không phải chỉ chi cho nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, 48 tỉ đồng thực hiện các đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh và đối ứng để thực hiện các đề tài, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 55 tỉ đồng thực hiện chính sách khuyến khích phát triển KHCN; Phần kinh phí còn lại chi đầu tư phát triển KHCN, mua sắm cơ sở vật chất, công cụ nghiên cứu...

Một cách cụ thể hơn, trong 48 tỉ đồng dùng thực hiện các đề tài chỉ có 10 tỉ đồng dùng để triển khai các đề tài KHCN cấp tỉnh theo đặt hàng của UBND tỉnh có các sản phẩm KHCN là 20 công trình được công bố.

Ông Nguyễn Ngọc Tuý - GĐ Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Ngọc Tuý - GĐ Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Cũng theo ông Tuý, ngoài 20 công trình khoa học là sản phẩm khoa học trực tiếp của các đề tài KHCN cấp tỉnh được thực hiện trong năm 2019 đã công bố trên, trong năm 2019, Thanh Hoá có 599 công trình khoa học được công bố, trong đó có 517 công trình công bố trong nước và 82 bài công bố quốc tế. Đó là kết quả nghiên cứu của 3.000 cán bộ nghiên cứu trong tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuý - Giám đốc Sở KHCN Thanh Hoá cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành báo cáo chưa rõ khiến dư luận hiểu nhầm. Ông Tuý đã xin lỗi báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh và báo chí vì đã không kịp thời cung cấp thông tin và thông tin không rõ ràng.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá cảm ơn Báo Lao Động

Xuân Hùng |

Chiều 31.12, tại buổi họp báo cuối năm 2019, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp cảm ơn Báo Lao Động đã có cách làm hay trong công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Thanh Hóa nói về vụ chi 141 tỉ: "Báo cáo chưa rõ khiến dư luận hiểu nhầm"

Xuân Hùng |

Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 31.12, ông Nguyễn Ngọc Tuý - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thanh Hoá đã công bố 20 công trình khoa học trong năm 2019, trong đó có 1 công trình quốc tế.

Hơn 3 ngàn nhà nghiên cứu, 141 tỉ đồng và... 1 công trình khoa học quốc tế

Anh Đào |

Những con số ấy xuất hiện ở tỉnh chưa giàu là Thanh Hóa, trong một báo cáo về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ. Và đó là kết quả cả một năm 365 ngày của hùng hậu 3.116 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 18 phó giáo sư, 149 tiến sĩ, 1.067 thạc sĩ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá cảm ơn Báo Lao Động

Xuân Hùng |

Chiều 31.12, tại buổi họp báo cuối năm 2019, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp cảm ơn Báo Lao Động đã có cách làm hay trong công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Thanh Hóa nói về vụ chi 141 tỉ: "Báo cáo chưa rõ khiến dư luận hiểu nhầm"

Xuân Hùng |

Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 31.12, ông Nguyễn Ngọc Tuý - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thanh Hoá đã công bố 20 công trình khoa học trong năm 2019, trong đó có 1 công trình quốc tế.

Hơn 3 ngàn nhà nghiên cứu, 141 tỉ đồng và... 1 công trình khoa học quốc tế

Anh Đào |

Những con số ấy xuất hiện ở tỉnh chưa giàu là Thanh Hóa, trong một báo cáo về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ. Và đó là kết quả cả một năm 365 ngày của hùng hậu 3.116 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 18 phó giáo sư, 149 tiến sĩ, 1.067 thạc sĩ.