Thanh Hoá liên tục phát lệnh báo động trên nhiều tuyến sông vùng hạ du

Xuân Hùng |

6h sáng nay (4.8), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá đã ra công điện phát lệnh báo động trên sông Lèn, đoạn qua các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn.

Theo đó, mực nước trên sông Lèn lúc 04h ngày 4.8 đo được tại Trạm Thuỷ văn Lèn là 2,86m, dưới mức báo động I 0,64m. Dự báo mực nước sông Lèn đang tiếp tục lên và đạt mức báo động I (3,50m) vào trưa nay (4.8).

 
Nước trên phần hạ du sông Mã bắt đầu dâng cao. Ảnh: P.T

Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá phát lệnh báo động I và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

Thông báo cho nhân dân sống vùng ngoài đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao. Tổ chức trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ đầu, tránh bị động.

Trước đó, lúc 04h ngày 4.8, Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá cũng đã phát lệnh báo động I trên sông Bưởi đoạn qua huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc.

Lúc 22h ngày 3.8, Ban này cũng phát đi công lệnh báo động I trên sông Mã đoạn qua các huyện Cẩm Thuỷ, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá, TP. Thanh Hoá và TP Sầm Sơn.

Ngày 3.8, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký công điện khẩn số 12 về việc ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 3.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch UBND các huyện miền núi khẩn trương xuống ngay các xã, các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo sơ tán dân vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; tập trung cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả sau lũ...

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao đột ngột, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân miền núi Thanh Hoá. Clip do người dân cung cấp.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, từ ngày 30.7, trên địa bàn Thanh Hoá có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi có lượng mưa lớn, cá biệt tại Na Mèo, Quan Sơn là 343,6mm. Mưa lớn, lưu lượng về các hồ tăng đột biến nên đã phải vận hành điều tiết hồ thuỷ điện Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyên Quan Hoá.

Mưa lũ ở Thanh Hoá đã khiến 1 người chết, 13 người mất tích; hơn 100 ngôi nhà kiên cố bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng; 5 điểm trường bị ảnh hưởng...

Việc tiếp cận bản Na Sá - nơi thiệt hại lớn về người và tài sản còn khá khó khăn.

Các nhà báo trên đường vào bản Na Sá, xã Na Mèo sáng 4.8. Ảnh: Quách Du
Các nhà báo trên đường vào bản Na Sá, xã Na Mèo sáng 4.8. Ảnh: Quách Du
Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.