Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát người và phương tiện ngừa dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Tại các chốt kiểm soát, đoàn liên ngành sẽ yêu cầu các xe đến, đi và dừng đỗ ở các địa phương có dịch, phải thông tin chính xác về số lượng người lên xe như; họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm xuống xe.

Ngày 4.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lượng Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối với Công an tỉnh, triển khai cắt cử lực lượng trực 24/24 tại 4 chốt kiểm soát (cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa).

Chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh tại
Chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh tại Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: T.T

“Chúng tôi đã chỉ đạo cho Trung tâm y tế 4 huyện thị gồm; Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn, Thạch Thành, Như Xuân và Nghi Sơn cắt cử lực lượng, cán bộ để phối hợp với công anh tỉnh trực 24/24 tại các chốt, nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh. Từ đó, có biện pháp kịp thời đối với xe và người đến và đi tại địa phương đang có dịch”.

Cũng theo ông Trương, không phải hầu hết các xe qua chốt đều kiểm tra, mà chỉ tiến hành dừng các phương tiện nghi ngờ hoặc người dân báo, mới tiến hành các biện pháp y tế như; đo thân nhiệt, lấy thông tin họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm xuống xe. Để sau này nếu có phát hiện người đi trên xe dương tính với COVID-19 thì dễ dàng truy vết, kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, ngày 3.2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn số 05/CĐ-UBND, gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, các sở, ban, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phải xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là phát hiện các trường hợp phải khai báo y tế, công tác giám sát, rà soát, truy vết thần tốc, phát hiện sớm, xét nghiệm nhanh và cách ly triệt để các đối tượng người nước ngoài nhập cư trái phép, công dân đang công tác, học tập, lao động ở các địa phương có dịch trở về địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ giám sát các cấp, nhất là Tổ giám sát thôn, bản, khu phố đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng, đặc biệt là đối tượng đi từ nước ngoài, tỉnh ngoài, ngoài tỉnh về địa phương để có biện pháp giám sát, phân luồng, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không để sót, lọt các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập 4 chốt kiểm soát liên ngành tại Dốc Xây (Bỉm Sơn), Thạch Quảng (Thạch Thành), Bãi Trành (Như Xuân), Khe nước lạnh (Nghi Sơn) để hoạt động liên tục 24/24 giờ từ ngày 3.2.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh yêu cầu các xe đến hoặc đi qua các địa phương có dịch, các xe dừng đỗ tại tỉnh phải thông tin chính xác các đối tượng lên xe (họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm xuống xe). Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh văn bản để phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trong việc kiểm soát phương tiện vận tải hành khách đến và đi qua địa bàn tỉnh, hoàn thành trong ngày 3..2.2021.

Ngoài ra, công điện cũng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách khác như quy định về số lượng người trong các hoạt động tập trung, chuẩn bỉ cơ sở vật chất cách ly và chữa bệnh, đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang phục bảo hộ...các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm khống chế, kiểm soát các ổ dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch có xu hướng lan rộng sang một số tỉnh thành, đặc biệt tại Hà Nội. Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế là tập trung tất cả nguồn lực để kiểm soát tình hình, phát hiện sớm thông qua truy vết và xét nghiệm. Tuy nhiên, để thực hiện được, tất cả chúng ta đều phải đồng lòng.

Điều xe đón dân ở trạm kiểm soát dịch COVID-19, xe "chặt chém" biến mất

Nguyễn Hùng |

Kể từ chiều 30.1 khi Sở GTVT Quảng Ninh điều xe của một số doanh nghiệp vận tải ra khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long –Vân Đồn để đón người dân Quảng Ninh trở về với giá rẻ, các loại xe dù, taxi “chặt chém” hoàn toàn biến mất. Qua đó cũng ổn định lại tình hình trật tự an toàn giao thông trên cao tốc.

Hải Phòng kiểm soát khu phố liên quan đến lái xe dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

UBND phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) thiết lập khu áp dụng biện pháp phòng dịch tại ngách 33/275 Đông Khê sau khi tiếp nhận thông tin 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từng ăn giỗ tại đây.

Quảng Trị: Lập chốt kiểm soát phòng COVID-19 ở ga tàu, QL1A và đường HCM

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã triển khai các chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quyết tâm khống chế, kiểm soát các ổ dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch có xu hướng lan rộng sang một số tỉnh thành, đặc biệt tại Hà Nội. Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế là tập trung tất cả nguồn lực để kiểm soát tình hình, phát hiện sớm thông qua truy vết và xét nghiệm. Tuy nhiên, để thực hiện được, tất cả chúng ta đều phải đồng lòng.

Điều xe đón dân ở trạm kiểm soát dịch COVID-19, xe "chặt chém" biến mất

Nguyễn Hùng |

Kể từ chiều 30.1 khi Sở GTVT Quảng Ninh điều xe của một số doanh nghiệp vận tải ra khu vực Trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long –Vân Đồn để đón người dân Quảng Ninh trở về với giá rẻ, các loại xe dù, taxi “chặt chém” hoàn toàn biến mất. Qua đó cũng ổn định lại tình hình trật tự an toàn giao thông trên cao tốc.

Hải Phòng kiểm soát khu phố liên quan đến lái xe dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

UBND phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) thiết lập khu áp dụng biện pháp phòng dịch tại ngách 33/275 Đông Khê sau khi tiếp nhận thông tin 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từng ăn giỗ tại đây.

Quảng Trị: Lập chốt kiểm soát phòng COVID-19 ở ga tàu, QL1A và đường HCM

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã triển khai các chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch COVID-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.