Thanh Hóa: Lại thêm một huyện có thư ngỏ khuyên người dân không nên về Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau TP.Thanh Hóa, tiếp tục đến huyện Nông Cống có thư ngỏ khuyên người dân ở xa không nên về quê dịp Tết.

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thư ngỏ được cho là của Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống (Thanh Hóa) với nội dụng khuyên người dân ở xa không nên về quê trước, trong và sau Tết, để cùng chung tay với cấp uỷ, chính quyền huyện Nông Cống thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thư ngỏ
Bức thư ngỏ khuyên người dân không nên về quê trước, trong và sau Tết. Ảnh: Q.D

Khác với thư ngỏ của TP.Thanh Hóa trước đó, thư ngỏ của huyện Nông Công đề tên người ký là ông Nguyễn Lợi Đức - Chủ tịch UBND huyện Nông Cống và được đóng dấu vào ngày 30.12.2021.

Theo nội dung thư ngỏ nêu, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống đang diễn biến phức tạp, khó lường, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ công ty, doanh nghiệp, chợ bệnh viện, trường học đến khu dân cư.

Các trường hợp phát hiện dương tính không chỉ ghi nhận ở người dân trong huyện mà xuất hiện ở những người từ các tỉnh, thành phố khác, huyện khác khi trở về địa phương, tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không có biện pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức tự giác phòng, chống dịch của Nhân dân.

Trước tình hình trên, với phương châm "Bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết", Huyện ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu gương tự giác chấp hành và vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, chúc tết, liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người.

Thực hiện tốt những việc làm trên chính là góp phần to lớn cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà sớm đẩy lùi dịch COVID-19, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trao đổi về bức thư ngỏ trên, một lãnh đạo huyện Nông Cống cho biết, nội dung thư ngỏ mang tính chất khuyên chứ không hề cấm đoán gì.

Trước đó, cũng tại tỉnh Thanh Hóa, TP.Thanh Hóa đã có thư ngỏ khuyên người dân đang học tập, công tác và sinh sống tại các tỉnh thành khác tạm thời không nên về quê, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

TP.Thanh Hóa nói gì về bức thư ngỏ khuyên người dân không về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến bức thư ngỏ khuyên người dân ở các tỉnh không nên về quê đón Tết, đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa cho biết, quan điểm trên nhằm mục đích đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết.

Nhiều người dân đứng giữa "đôi bờ" về quê ăn Tết hay ở lại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Đã gần 1 năm chưa về quê vì dịch, Tết sẽ là dịp lý tưởng để gia đình hội tụ. Nhưng nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố đứng giữa “đôi bờ” không biết về quê hay ở lại vì có con nhỏ dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

TP.Thanh Hóa nói gì về bức thư ngỏ khuyên người dân không về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến bức thư ngỏ khuyên người dân ở các tỉnh không nên về quê đón Tết, đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa cho biết, quan điểm trên nhằm mục đích đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết.

Nhiều người dân đứng giữa "đôi bờ" về quê ăn Tết hay ở lại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Đã gần 1 năm chưa về quê vì dịch, Tết sẽ là dịp lý tưởng để gia đình hội tụ. Nhưng nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố đứng giữa “đôi bờ” không biết về quê hay ở lại vì có con nhỏ dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.