Thanh Hoá không còn bệnh nhân nghi nhiễm COVID 19

Xuân Hùng |

Đến thời điểm 13.2, trên địa bàn Thanh Hoá không còn bệnh nhân COVID 19 dù trước đó, đây là địa phương đã có bệnh nhân nhiễm bệnh.

Theo ông Đỗ Thái Hoà - Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá, sáng 13.2, cơ quan y tế Thanh Hoá đã nhận được kết quả xét nghiệm của 1 bệnh nhân nghi nhiễm COVID 19.

"Rất may kết quả xét nghiệm cho kết quả âm tính. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá không còn bệnh nhân nghi nhiễm COVID 19" - ông  nói.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá, số liệu luỹ tích cho đến nay, trên địa bàn Thanh Hoá có 1 bệnh nhân dương tính với nCoV, đã được chữa khỏi, xuất viện ngày 3.2. Hiện tại, không có bệnh nhân nào dương tính với nCoV đang phải điều trị.

Số bệnh nhân nghi ngờ nhiễm (luỹ tích) đến nay là 12 người, đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện nay, số đối tượng tiếp xúc hiện đang theo dõi là 45 người.

Số lượng người cách ly tại gia đình, nơi cư trú đến nay (luỹ tích) là 3.191 người, trong đó số người hiện tại còn đang được tự cách ly theo dõi là 1.569 người.

"Mặc dù vậy, quan điểm của lãnh đạo tỉnh cũng như các ngành, các cấp Thanh Hoá là không lơ là, chủ quan, luôn trong tinh thần chống dịch như chống giặc; hành động khẩn trương, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp" - ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hoà, đến nay, UBND tỉnh và các sở, ban ngành trong tỉnh Thanh Hoá đã ban hành hơn 50 văn bản chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch. Nhiệm vụ trước mắt thực hiện tốt, quản lý sát sao, chặt chẽ, cập nhật hàng ngày tình hình người lao động từ vùng dịch trở về Thanh Hoá, quản lý lao động người nước ngoài, đặc biệt từ các khu vực có dịch trở về.

 
Rửa tay đúng cách phòng bệnh do virus tốt hơn cả mang khẩu trang.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác tuyên truyền cần thường xuyên, chính xác để nhân dân hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng chống, tránh chủ quan nhưng cũng tránh hoang mang trong phòng, chống dịch đồng thời đấu tranh ngăn chặn các thông tin sai trái, lệch lạc về dịch bệnh.

Theo khuyến cáo của Sở Y tế, để tránh lây lan, cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc.

BS Đỗ Thái Hoà cũng khuyên hạn chế bắt tay, cẩn thẩn trước các tay nắm cửa và cần rửa tay bằng xà phòng, cồn khô thường xuyên, đúng cách.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Triệu tập nhiều người đăng tin sai sự thật về virus Corona

Quách Du |

Công an Thanh Hóa đã triệu tập, xử lý 5 phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật về dịch virus Corona.

Giám đốc bệnh viện Thanh Hoá: Chủ động, nghiêm túc sẽ thắng virus Corona

Xuân Hùng (thực hiện) |

Sáng 3.2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá đã làm lễ xuất viện cho chị Nguyễn Thu Tr - bênh nhân nhiễm Corona chủng mới (nCoV). Đây là đơn vị thứ hai trong toàn quốc chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus này. BSCK II Lê Văn Sỹ - Giám đốc BV đã có cuộc trao đổi với Lao Động.

28 người đi cùng bệnh nhân nhiễm Corona ở Thanh Hoá không có biểu hiện sốt

Xuân Hùng |

Đi cùng chuyến xe với chị Nguyễn Thị Tr - bệnh nhân nhiễm viêm phổi do virus Corona chủng mới (nCoV) từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) về huyện Yên Định có hàng chục người khác và nhà xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hoá: Triệu tập nhiều người đăng tin sai sự thật về virus Corona

Quách Du |

Công an Thanh Hóa đã triệu tập, xử lý 5 phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật về dịch virus Corona.

Giám đốc bệnh viện Thanh Hoá: Chủ động, nghiêm túc sẽ thắng virus Corona

Xuân Hùng (thực hiện) |

Sáng 3.2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá đã làm lễ xuất viện cho chị Nguyễn Thu Tr - bênh nhân nhiễm Corona chủng mới (nCoV). Đây là đơn vị thứ hai trong toàn quốc chữa trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus này. BSCK II Lê Văn Sỹ - Giám đốc BV đã có cuộc trao đổi với Lao Động.

28 người đi cùng bệnh nhân nhiễm Corona ở Thanh Hoá không có biểu hiện sốt

Xuân Hùng |

Đi cùng chuyến xe với chị Nguyễn Thị Tr - bệnh nhân nhiễm viêm phổi do virus Corona chủng mới (nCoV) từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) về huyện Yên Định có hàng chục người khác và nhà xe.