Thanh Hóa: Kêu gọi chung tay bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 1 triệu trẻ em, chiếm hơn 1/4 dân số toàn tỉnh. Để chung tay bảo vệ trẻ, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em năm 2022".

Theo đó, ngày 31.5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Dự lễ phát động có ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn.

 
Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hàng trăm trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.D

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tháng hành động vì trẻ em năm 2022” được phát động trên toàn quốc với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, kêu gọi, vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của mỗi cơ quan, đơn vị, cộng đồng, dân cư và gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ tập trung triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động xã hội để huy động các nguồn lực tích cực tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giải quyết các vấn đề về trẻ em như xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích và đuối nước.

 
Ông Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Q.D

Tại lễ phát động, ông Đầu Thanh Tùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, nhiều vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, đây là vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

"Trước thực trạng trên, trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và mỗi gia đình cần có hành động tích cực hơn nữa, tiếp tục có những hoạt động thiết thực vì trẻ em” - ông Tùng nhấn mạnh.

 
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Q.D

Cũng tại buổi phát động, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao 5 bảo hiểm an sinh giáo dục cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quà cho 20 trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Ngoài ra, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa, các nhà tài trợ cũng hỗ trợ 120 xe đạp và hàng trăm triệu đồng đến trẻ em gặp khó khăn.

Theo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện nay có hơn 930.000 trẻ em (chiếm 25,6% dân số toàn tỉnh), trong đó, có gần 150.000 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 12.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 104.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhiều trẻ em mắc sốt xuất huyết bị suy đa tạng, hôn mê sâu

NGUYỄN LY |

TPHCM – Từ đầu năm đến nay, thành phố đã vượt mốc 10.052 ca mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý có rất nhiều bệnh nhi chuyển nặng vì suy đa tạng, hôn mê sâu và tiên lượng xấu.

TPHCM: Trung tâm chuyên sâu về can thiệp tim mạch cho trẻ em sắp đi vào hoạt động

Thanh Chân |

TPHCM - Trung tâm Tim mạch trẻ em có thể giải quyết tất cả bệnh lý tim phức tạp nhất. Trẻ em không may mắc các bệnh tim bẩm sinh sẽ được điều trị với những kỹ thuật hiện đại nhất, chi phí hợp lý, không phân biệt giàu, nghèo, do BHYT chi trả.

Để không phải nói "giá như" trước những vụ xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Trước những vụ việc xâm hại trẻ em đã xảy ra, thấy rõ công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Để làm tốt điều này, cần sự ủng hộ, thực hiện có trách nhiệm từ phía gia đình và xã hội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

TPHCM: Nhiều trẻ em mắc sốt xuất huyết bị suy đa tạng, hôn mê sâu

NGUYỄN LY |

TPHCM – Từ đầu năm đến nay, thành phố đã vượt mốc 10.052 ca mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý có rất nhiều bệnh nhi chuyển nặng vì suy đa tạng, hôn mê sâu và tiên lượng xấu.

TPHCM: Trung tâm chuyên sâu về can thiệp tim mạch cho trẻ em sắp đi vào hoạt động

Thanh Chân |

TPHCM - Trung tâm Tim mạch trẻ em có thể giải quyết tất cả bệnh lý tim phức tạp nhất. Trẻ em không may mắc các bệnh tim bẩm sinh sẽ được điều trị với những kỹ thuật hiện đại nhất, chi phí hợp lý, không phân biệt giàu, nghèo, do BHYT chi trả.

Để không phải nói "giá như" trước những vụ xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Trước những vụ việc xâm hại trẻ em đã xảy ra, thấy rõ công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Để làm tốt điều này, cần sự ủng hộ, thực hiện có trách nhiệm từ phía gia đình và xã hội.