Thanh Hoá: Hoàn lưu bão số 4 kết hợp với xả thủy điện, cả xã bị cô lập

Đình Lâm |

Trưa 17.8, mực nước trên sông Mã bất ngờ dâng cao khiến nhiều huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa chìm trong trận lụt lớn nhất 10 năm qua. Nhiều người dân phải đưa gia súc và tài sản đi tránh bão.

Bão số 4 Bebinca sau khi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực Thượng Lào. Hoàn lưu của bão khiến cho nhiều huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa hứng chịu mưa lớn và ngập lụt.

Theo ghi nhận tại địa bàn huyện Quan Hóa, đến 12h trưa 17.8, mực nước trên sông Mã bất ngờ dâng cao khoảng 120m khiến 21 hộ dân tại xã Hồi Xuân chìm trong ngập lụt.

Xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị cô lập do nước dâng cao
Xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị cô lập do nước dâng cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lưu Đình Bưu – Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân cho biết, xã đã triển khai kế hoạch đề phòng mưa bão, khẩn trương di dời người dân và tài sản đến trường học, UBND xã và các khu vực cao nên chưa có thiệt hại về người xảy ra.

Mực nước trên sông Mã dâng cao khiến nhiều nhà dân bị ngập
Mực nước trên sông Mã dâng cao khiến nhiều nhà dân bị ngập

“Xã đã huy động lực lượng dân quân tự vệ kết hợp với công an huyện để ứng cứu người dân nên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đây là trận lũ lớn nhất kể từ cơn bão số 5 năm 2007”- ông Bưu cho biết.

Lực lượng dân quân tự về kết hợp cùng với công an huyện Quan Hóa giúp người dân di dời tài sản phòng chống bão số 4
Lực lượng dân quân tự vệ kết hợp với Công an huyện Quan Hóa giúp người dân di dời tài sản.

Mưa bão khiến nhà máy thủy điện Trung Sơn (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) phải mở cửa xả nước, mực nước sông Mã bất ngờ dâng cao khiến nhiều người dân phải đưa gia súc đi tránh bão.

Người dân xã Hồi Xuân đưa gia súc đi tránh bão lũ
Người dân xã Hồi Xuân đưa gia súc đi tránh bão.

Bão số 4 cũng khiến nhiều huyện miền núi Thanh Hóa chịu hậu quả nặng nề. Huyện Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng, 1 người tử vong. Các huyện lân cận như Quan Sơn, Bá Thước,.. cũng xảy ra tình trạng mưa lớn và ngập sâu tại một số khu vực.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình cơn bão số 4

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở tại huyện biên giới Thanh Hóa, một người tử vong

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, một người đã tử vong do bị đất đá đè trúng.

Nghệ An: Sạt lở nhiều tuyến đường, đồi núi, đất đá tràn vào nhà dân

ANH ĐỨC |

Do hoàn lưu bão số 4, mưa lớn và ngập lụt đã diễn ra trên diện rộng địa bàn các huyện miền núi Nghệ An. Nghiêm trọng hơn, tình trạng sạt lở núi làm đất đá tràn vào nhà dân và gây ách tắc tại một số tuyến đường giao thông huyết mạch.

Bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An: Nguy cơ úng ngập, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 16.8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Đến 10 giờ ngày 17.8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến bắc Nghệ An.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sạt lở tại huyện biên giới Thanh Hóa, một người tử vong

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, một người đã tử vong do bị đất đá đè trúng.

Nghệ An: Sạt lở nhiều tuyến đường, đồi núi, đất đá tràn vào nhà dân

ANH ĐỨC |

Do hoàn lưu bão số 4, mưa lớn và ngập lụt đã diễn ra trên diện rộng địa bàn các huyện miền núi Nghệ An. Nghiêm trọng hơn, tình trạng sạt lở núi làm đất đá tràn vào nhà dân và gây ách tắc tại một số tuyến đường giao thông huyết mạch.

Bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An: Nguy cơ úng ngập, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 16.8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Đến 10 giờ ngày 17.8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến bắc Nghệ An.