Thanh Hoá: Hàng trăm cán bộ được bổ nhiệm trái quy định

XUÂN HÙNG |

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá căn cứ các quy định của Trung ương, các bộ liên quan và từ đó đưa ra các quy định cụ thể trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo nhằm “xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020 và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và cấp có thẩm quyền”. Vậy nhưng vẫn có hàng trăm cán bộ được bổ nhiệm trái với quy định này.

Bổ nhiệm trước, học lấy bằng sau

Ngày 28.6.2017, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - ban hành Quyết định (QĐ) số 2235/2017/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Theo đó, một trong những tiêu chuẩn để được bổ nhiệm lãnh đạo từ cấp phó phòng (trực thuộc cấp huyện) trở lên phải đảm bảo tiêu chí “Lý luận chính trị nói chung tốt nghiệp từ trung cấp trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên”.

Trước đó, tại QĐ số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16.4.2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thời điểm đó là ông Phạm Minh Đoan ký cũng quy định những người được bổ nhiệm các chức vụ trên phải đảm bảo “Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước”.

Vậy nhưng thực tế, hàng trăm cán bộ từ cấp phòng trở lên được bổ nhiệm trái với quy định trên. Theo tìm hiểu của Lao Động, từ vụ bà Trần Vũ Quỳnh Anh được “nâng đỡ không trong sáng” mới lộ ra hàng chục cán bộ Sở Xây dựng được bổ nhiệm khi chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Ngay sau đó, các sở ngành mới cấp tập cử cán bộ đi học lớp trung cấp chính trị.

Tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá, khoá học 2017 - 2018 có tới gần 1.000 học viên theo học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Trong số đó có hàng trăm cán bộ đã được bổ nhiệm trái quy định nêu trên và hàng trăm cán bộ khác vừa học vừa… được bổ nhiệm.

Làm việc với Lao Động, TS Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá - xác nhận, khoá học 2017 - 2018 có 9 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung học tại trường với khoảng trên dưới 100 học viên/lớp và hàng chục lớp khác ở các huyện, thị. TS Lương Trọng Thành cũng xác nhận, có rất nhiều học viên đã được bổ nhiệm là cán bộ quản lý cấp phó, trưởng phòng trở lên nhưng chưa đảm bảo quy định nên đi học để… bù vào.

Cả tỉnh này thiếu, chứ đâu riêng mình tôi?

Ngày 19.7, ông Trần Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký QĐ số 1242/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Đình Thủy. Trước khi bổ nhiệm ông Thuỷ, Phòng Nội vụ huyện này cũng đã có văn bản tham mưu ghi rõ: “Cán bộ được bầu, bổ nhiệm vào chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên” được quy định tại Tại mục 2.2 Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa” và chỉ rõ: “Tính đến ngày 10.7.2017, ông Mai Đình Thuỷ chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị”. Vậy nhưng ông Thuỷ vẫn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc.

Trao đổi với Lao Động, ông Mai Khả Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương xác nhận sự việc trên và cho rằng, việc bổ nhiệm như vậy là trái với quy định của Huyện uỷ và UBND tỉnh. Tuy nhiên, “Thường vụ Huyện uỷ thấy rằng anh Thuỷ là cán bộ trẻ, có năng lực nên bổ nhiệm để làm việc còn cho anh Thuỷ… nợ tiêu chuẩn”.

Tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, ngày 26.1.2018 ông Lê Thế Thiệp - Viện trưởng ký QĐ số 23/QĐ - VQHKT bổ nhiệm ông Trần Đình Thụ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Địa chất - Thí nghiệm - lên giữ chức Giám đốc Trung tâm Địa chất - Thí nghiệm. Cùng ngày, ông Thiệp cũng ký QĐ số 24/QĐ-VQHKT bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Huy - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu - lên giữ chức Trưởng phòng này. Cả ông Thụ và ông Huy tại thời điểm bổ nhiệm đều thiếu tiêu chuẩn về trình độ trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trao đổi với báo chí, ông Thiệp thừa nhận những sai sót trong việc ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Đình Thụ và ông Nguyễn Hữu Huy nhưng cho rằng, phải làm vậy vì đơn vị… thiếu cán bộ. Cũng theo ông Thiệp, sau khi bổ nhiệm, biết là trái với quy định, nên hai trường hợp trên đã tham gia học để hoàn thành những tiêu chí bằng cấp còn đang “nợ”.

“Không những ở Viện tôi, mà cả tỉnh này cũng nợ. Các anh cứ xuống trường chính trị mà xem, các sở, ban ngành cũng nợ rất nhiều” - lời ông Thiệp. Ông Thiệp cho biết: “Thời gian tới, hai trường hợp trên hoàn thành hết các khóa học còn “nợ”, sẽ đề xuất tiếp tục giữ chức vụ hiện tại”.

Đã và đang tồn tại hàng trăm trường hợp như vậy. Nhiều trường hợp được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn trên đã trả lời tưng tửng: Cả tỉnh này thiếu chứ gì mình tôi!

Theo TS Lương Trọng Thành, bất cập này là hậu quả của việc không coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị của những người được bổ nhiệm. TS Thành cho rằng, đây là thiếu sót rất lớn vì việc học lý luận chính trị vừa là để trang bị, bổ sung, nắm vững nguyên tắc, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước vừa là để trang bị, nâng cao nhận thức, phương pháp làm việc hiệu quả.

Cũng theo ông Thành, đây cũng là hậu quả nhận thức của chính cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị khi chưa nghiêm túc thực hiện quy định trên.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.