Thanh Hóa: Hàng nghìn lít dầu chảy ra phố khiến nhiều hộ dân hoảng sợ

Quách Du - Xuân Hùng |

Ước tính khoảng 4.000 lít dầu tràn ra các khu phố của phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa. Đặc biệt, có đoạn dầu tràn chảy ra cháy dữ dội làm cả khu phố hoảng sợ.

Ngày 18.12, ông Đàm Khắc Trương – Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tràn dầu từ một cây xăng quân đội đóng tại địa phương.

 
Dầu chảy ra khu vực kênh mương khu phố 5, phường Quảng Hưng rồi bốc cháy.

Theo đó, vào ngày 14.12, do trời mưa nên khu bể thu gom dầu thừa của kho chứa xăng dầu bị tràn. Sau đó, dầu chảy ra theo đường cống thoát nước dài khoảng 800 m xung quanh khu phố 5 và chảy tràn ra cánh đồng rộng khoảng 5 ha của người dân.

Đến, khoảng 12h ngày 17.12, đoạn cống thoát nước dài khoảng 50 m chảy qua khu phố 5, phường Quảng Hưng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân sau đó được xác định là do, dầu chảy ra từ kho xăng dầu quân đội khu vực bắc Trung bộ (đóng trên địa bàn phường Quảng Hưng) rồi bắt lửa.

Ngay sau khi đám cháy được phát hiện, người dân đã báo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đến dập lửa. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều cây cối, hoa màu tại đây bị thiêu cháy.

 
Khá nhiều váng dầu chảy ra khu vực cánh đồng rộng  khoảng 5 ha.

Theo nhiều người dân khu phố 5 cho biết, tại đây mùi dầu nồng nặc, váng dầu loang chảy theo đường cống thoát nước, tràn xuống đồng khiến hàng trăm hộ dân ở phường Quảng Hưng (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lo sợ bị hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường.

Theo Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cho biết, ước tính từ cơ quan chuyên môn, có khoảng 4.000 lít dầu đã bị tràn và chạy ra các khu phố tại địa phương.

Hiện tại, tổ công tác đặc biệt của UBND thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục sự cố. Cùng với đó, lập 3 chốt túc trực ngày đêm đề phòng hỏa hoạn có thể xảy ra.

Theo ghi nhận, tại hiện trường sáng ngày 18/12, lượng dầu tràn tại khu phố 5, phường Quảng Hưng vẫn đang còn khá nhiều tại các kênh mương và trên cánh đồng rộng lớn. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm phương án khắc phục sự cố trên.

Quách Du - Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Cán bộ công chức rất hay "bói chữ" với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

"Ở Thanh Hoá, cải cách hành chính đã có nhiều biến chuyển tích cực nhưng tôi thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức rất thích "bói chữ" với doanh nghiệp" - ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại HĐND tỉnh này ngày 12.12.

Thanh Hóa: Lắp màn hình lớn để xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia

Quách Du |

Một màn hình lớn sẽ được lắp tại quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa để các cổ động viên có thể theo dõi, cổ vũ cho trận chung kết giữa Việt Nam gặp Malaysia.

Vụ dùng súng hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa: 3 đối tượng ra đầu thú

Tô Thế |

Sau nhiều ngày trốn chạy, mới đây, cả 3 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Cán bộ công chức rất hay "bói chữ" với doanh nghiệp

Xuân Hùng |

"Ở Thanh Hoá, cải cách hành chính đã có nhiều biến chuyển tích cực nhưng tôi thấy vẫn còn tình trạng cán bộ công chức rất thích "bói chữ" với doanh nghiệp" - ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại HĐND tỉnh này ngày 12.12.

Thanh Hóa: Lắp màn hình lớn để xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia

Quách Du |

Một màn hình lớn sẽ được lắp tại quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa để các cổ động viên có thể theo dõi, cổ vũ cho trận chung kết giữa Việt Nam gặp Malaysia.

Vụ dùng súng hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa: 3 đối tượng ra đầu thú

Tô Thế |

Sau nhiều ngày trốn chạy, mới đây, cả 3 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng hỗn chiến trong đêm ở Thanh Hóa đã đến cơ quan Công an đầu thú.