Thanh Hóa: Gần 4.000 người trở về từ vùng có dịch được theo dõi, cách ly

Quách Du |

Tính đến chiều ngày 29.7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 4.000 người vừa trở về từ các nơi có dịch COVID-19 như; TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hiện, số người này đang được theo dõi, cách ly tại nơi cư trú.

Ngày 29.7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh, tiến hành rà soát các trường hợp người địa phương trở về từ TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Chiếc xe khách từ Đà Nẵng về Thanh Hóa được lực lượng chức năng phun thuốc khử khẩn. Ảnh: CATH
Chiếc xe khách từ Đà Nẵng về Thanh Hóa được lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: CATH

Theo đó, tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã có 3.983 người dân tới các tỉnh thành trên. Hiện, một số trường hợp có triệu chứng sốt đang được theo dõi, cách ly tại bệnh viện, số còn lại được cách ly tại nơi cư trú.

Trong đó, TP. Thanh Hóa là nơi có nhiều người về từ các tỉnh có dịch nhất, với tổng số 1.014 người. Hiện, toàn bộ số người trên hiện đang cách ly, theo dõi tại gia đình.

Được biết, trước tình hình trên dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả "nhiệm vụ kép" là vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Tập trung theo dõi, xét nghiệm những trường hợp có nguy cơ cao như, những người đi từ vùng dịch về, các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện và người nhà đi chăm sóc, những người đi du lịch.

Ngoài ra, yêu cầu người dân nên đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, phòng, chống dịch theo tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường học ở Hà Nội lùi lịch tựu trường khi có ca mắc COVID-19

Đặng Chung |

Dự định sẽ cho học sinh tựu trường vào đầu tháng 8.2020, nhưng trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã lùi ngày tựu trường, để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhân viên cửa hàng pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, gặp ai?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội có thông tin về tiểu sử dịch tễ của ca mắc COVID-19 ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Đắk Lắk thông tin chính thức về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở tỉnh

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 29.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản thông tin chính thức về ca nhiễm COVID-19 ở địa phương này.

Cách ly 15 người trên chuyến xe chở nữ sinh viên bị nhiễm COVID-19

Quách Du |

Sau khi nhận được thông tin nữ sinh viên trên chiếc xe khách ở Thanh Hóa (đi từ Đà Nẵng về Đắk Lắk) dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cách ly, theo dõi 15 người trên chiếc xe này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Nhiều trường học ở Hà Nội lùi lịch tựu trường khi có ca mắc COVID-19

Đặng Chung |

Dự định sẽ cho học sinh tựu trường vào đầu tháng 8.2020, nhưng trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã lùi ngày tựu trường, để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhân viên cửa hàng pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, gặp ai?

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Sở Y tế Hà Nội có thông tin về tiểu sử dịch tễ của ca mắc COVID-19 ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Đắk Lắk thông tin chính thức về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở tỉnh

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 29.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản thông tin chính thức về ca nhiễm COVID-19 ở địa phương này.

Cách ly 15 người trên chuyến xe chở nữ sinh viên bị nhiễm COVID-19

Quách Du |

Sau khi nhận được thông tin nữ sinh viên trên chiếc xe khách ở Thanh Hóa (đi từ Đà Nẵng về Đắk Lắk) dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cách ly, theo dõi 15 người trên chiếc xe này.