Thanh Hóa: Dựng lán làm nhà, 3 người bị phóng điện thương vong

QUÁCH DU |

Trong khi chôn cột kéo điện ra mặt bằng để làm nhà, 3 người đã không may bị phóng điện khiến một người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Tối ngày 27.8, ông Lê Xuân Thành - Chủ tịch UBND xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ điện giật khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc 3 người bị phóng điện thương vong. Ảnh: Quách Du
Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc 3 người bị phóng điện thương vong. Ảnh: Quách Du

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 26.9, ông Lê Văn Quang (46 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa) cùng con trai là Lê Văn Sơn (24 tuổi) và ông Đỗ Văn Toán (44 tuổi, cùng trú tại xã Tân Châu) ra khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam để chuẩn bị dựng lán làm nhà mới.

Khi cả 3 người đang chôn cột để dựng lán và kéo đường điện từ hộ dân gần đó, thì bất ngờ bị phóng điện từ đường dây trung thế vắt ngang qua khu tái định cư.

Hậu quả, ông Quang chết tại chỗ, ông Toán và anh Sơn bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của ông Toán và anh Sơn đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Mặt bằng khu tái định cự để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam tại xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa. Ảnh: Quách Du
Mặt bằng khu tái định cự để thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam tại xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa. Ảnh: Quách Du

“Có thể khi đang chôn cột làm lán, ngay dưới đường điện trung thế, đầu cột tiếp xúc gần với đường điện nên bị dòng điện phóng xuống khiến 3 người bị điện giật” - ông Thành nhận định.

Cũng theo ông Thành, sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền huyện, xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn và phối hợp tổ chức mai táng cho nạn nhân bị tử vong.

Nói về dự án tái định cư thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam, ông Thành cho biết, trong khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, chính quyền xã được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để người dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhanh chóng đến nơi ở mới và bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Toàn xã Tân Châu có 104 hộ phải di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án. Vì nhiều lý do khiến công tác bàn giao mặt bằng bị muộn. Đến ngày 28.9, chúng tôi phải bàn giao mặt bằng cho dự án, do đó, xã đã khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân. Tuy nhiên, đến 26.9 thì xảy ra sự việc trên”, ông Thành nói.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

1 người bị điện giật tử vong khi đang hàn điện sửa bánh lái xà lan

Thanh Thanh |

Đang ngồi hàn thì xích bị đứt, chiếc phao chìm cùng kềm hàn điện khiến 1 người bị điện giật tử vong.

Chủ tịch xã bị điện giật tử vong khi thăm ao cá

Lâm Điền |

Trong lúc thăm ao cá của gia đình tại xã Phú Ninh, Chủ tịch UBND xã Phú Thành A (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã bị điện giật tử vong.

Vợ phơi quần áo bị điện giật, chồng lao đến cứu, cả hai tử vong

HƯNG THƠ |

Phơi quần áo, không may vướng móc phơi vào ổ cắm điện nên bà G bị điện giật. Chồng bà G không cúp điện mà lao đến cứu nên cũng bị điện giật gây tử vong.

Đình chỉ 8 người liên quan vụ nhân viên điện lực bị phóng điện

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc một nhân viên điện lực chi nhánh huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị phóng điện bỏng nặng phải nhập viện chữa trị, có 8 người liên quan bị tạm đình chỉ công tác để học lại quy trình xử lý sự cố đường dây và quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

Tạm ngừng hoạt động đua chó giải trí tại Vũng Tàu

Thành An |

Trường đua chó Lam Sơn tạm ngừng hoạt động để hoàn trả mặt bằng là sân vận động Lam Sơn sau gần 25 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

1 người bị điện giật tử vong khi đang hàn điện sửa bánh lái xà lan

Thanh Thanh |

Đang ngồi hàn thì xích bị đứt, chiếc phao chìm cùng kềm hàn điện khiến 1 người bị điện giật tử vong.

Chủ tịch xã bị điện giật tử vong khi thăm ao cá

Lâm Điền |

Trong lúc thăm ao cá của gia đình tại xã Phú Ninh, Chủ tịch UBND xã Phú Thành A (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã bị điện giật tử vong.

Vợ phơi quần áo bị điện giật, chồng lao đến cứu, cả hai tử vong

HƯNG THƠ |

Phơi quần áo, không may vướng móc phơi vào ổ cắm điện nên bà G bị điện giật. Chồng bà G không cúp điện mà lao đến cứu nên cũng bị điện giật gây tử vong.

Đình chỉ 8 người liên quan vụ nhân viên điện lực bị phóng điện

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc một nhân viên điện lực chi nhánh huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị phóng điện bỏng nặng phải nhập viện chữa trị, có 8 người liên quan bị tạm đình chỉ công tác để học lại quy trình xử lý sự cố đường dây và quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.