Thanh Hóa: Đóng cửa 2 mỏ đất lớn ở huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định đóng cửa 2 mỏ đất lớn tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, cùng với đó, thu hồi, bàn giao lại toàn bộ số diện tích còn lại cho địa phương quản lý.

Ngày 22.8, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND và 2825/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ đất san lấp (ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) đối với Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang và mỏ đất san lấp (ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) của Công ty TNHH một thành viên Thành Công.

Cảnh khai thác tại mỏ đất (Ảnh minh họa)
Cảnh khai thác tại mỏ đất (Ảnh minh họa).

Theo quyết định nêu rõ, đóng cửa mỏ đất san lấp (ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang tại Giấy phép số 397/GP-UBND ngày 19.10.2017.

Thu hồi 30.000 m2 đất của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang giao cho UBND xã Yến Sơn, huyện Hà Trung quản lý theo quy định.

Đóng cửa mỏ đất san lấp (ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Một thành viên Thành Công tại Giấy phép số 275/GP-UBND, ngày 13.7.2015 và giấy phép số 347/GP-UBND (gia hạn ngày 8.9.2017).

Thu hồi 20.000 m2 đất của Công ty TNHH Một thành viên Thành Công giao cho UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn quản lý theo quy định.

Được biết, lý do đóng cửa 2 mỏ đất trên là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và bàn giao về cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.