Thanh Hóa đón gần 2.000 lao động làm việc tại Bắc Giang về địa phương

Vũ Long |

UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đưa người lao động lưu trú tại Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trở về địa phương nhưng đề nghị tỉnh Bắc Giang giữ lại và điều trị các ca F0.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Giang đồng ý chủ trương hỗ trợ đưa số lao động người Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 2759/UBND-KGVX ngày 9.6.2021. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá có 1.919 công nhân đang ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có việc làm cần hỗ trợ đưa về địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Tổ công tác của tỉnh do Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa làm Tổ trưởng, thành viên gồm lãnh đạo, cán bộ của các sở Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông Vận tải, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh bố trí các đầu mối và chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện phương án đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang về Thanh Hóa.

Tổ công tác cũng chủ động xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc đón, tiếp nhận người từ Bắc Giang trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang ở các đợt tiếp theo.

Người lao động đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng trở về quê. Ảnh: CTV
Khoảng 2.000 người lao động Thanh Hoá đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng trở về quê. Ảnh: CTV

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, tỉnh Thanh Hóa đề nghị tỉnh Bắc Giang giữ lại số người lao động là các ca F0 để theo dõi và điều trị. Tỉnh Thanh Hóa sẽ đón người lao động (không phải là các ca F0 đang điều trị), cụ thể:

Các ca F0 đã khỏi bệnh xét nghiệm âm tính 3 lần sẽ được đón về và phải cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và bố trí cách ly 1 người/phòng. Các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ nhất, thứ 6 và thứ 13 khi trở về địa phương.

Số lao động nêu trên sẽ về khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường Đại học Hồng Đức để lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Sau đó, Sở Y tế thực hiện điều tiết, hướng dẫn, quy định áp dụng biện pháp cách ly cụ thể từng cá nhân (tập trung hoặc tại nhà). Việc cách ly tại nhà thực hiện theo quy định, UBND các xã, phường, thị trấn, trạm y tế xã, phường, thị trấn, Tổ giám sát cộng đồng và gia đình có trách nhiệm giám sát cách ly; cá nhân người lao động cách ly phải thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan y tế địa phương...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người lao động ở khu công nghiệp

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang chỉ đạo khẩn trương tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người lao động ở các khu công nghiệp.

Ngành Dầu khí ủng hộ chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Hải Anh |

Ngày 12.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi người lao động đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người lao động khó khăn trong Tập đoàn.

Đồng Nai: Xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động để ngăn chặn dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là một trong những tỉnh phát công nghiệp với 35 khu công nghiệp và trên 1,2 triệu lao động. Trong đó, có rất nhiều doanh nghiệp có số lao động lớn lên tới 40.000 công nhân. Do đó, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM (nằm kế bên Đồng Nai) diễn biến phức tạp thì tỉnh này cũng đã nhanh chóng đưa ra các phương án chủ động đối phó tình hình dịch bệnh.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

An Giang: Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người lao động ở khu công nghiệp

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang chỉ đạo khẩn trương tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người lao động ở các khu công nghiệp.

Ngành Dầu khí ủng hộ chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Hải Anh |

Ngày 12.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp Công đoàn Dầu khí Việt Nam kêu gọi người lao động đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người lao động khó khăn trong Tập đoàn.

Đồng Nai: Xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động để ngăn chặn dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là một trong những tỉnh phát công nghiệp với 35 khu công nghiệp và trên 1,2 triệu lao động. Trong đó, có rất nhiều doanh nghiệp có số lao động lớn lên tới 40.000 công nhân. Do đó, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM (nằm kế bên Đồng Nai) diễn biến phức tạp thì tỉnh này cũng đã nhanh chóng đưa ra các phương án chủ động đối phó tình hình dịch bệnh.