Thanh Hóa: Doanh nghiệp nổ mìn, đá văng thủng nhà dân

QUÁCH DU |

Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa trong khi nổ mìn khai thác đá, đã khiến đá bay vào nhà dân, làm đổ và thủng mái nhà.

Nổ mìn thủng nhà dân

Theo đó, thời gian gần đây, một số hộ dân tại thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) phản ánh, nhiều năm nay, một mỏ đá nằm sát khu dân cư đã gây nhiều hệ lụy như; nổ mìn khai thác đá gây bụi, ồn, rung lắc. Đặc biệt hơn là tình trạng đá văng vào nhà, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, an toàn khu dân cư.

Tại thời điểm doanh nghiệp nổ mìn. Ảnh: Hộ dân cung cấp
Tại thời điểm doanh nghiệp nổ mìn. Ảnh: Hộ dân cung cấp
Ông Lê Tăng Xa (70 tuổi, trú tại thôn Tân Phúc, xã Tân Trường) cho biết, gia đình ông sống trên mảnh đất hiện tại từ năm 1980. Tuy nhiên, năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thành Phát (Công ty) được cấp phép khai thác đá sát bờ tường của gia đình, gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn.

“Vào mùa hè, mỗi lần Công ty nổ mìn khai thác đá, bụi bay mù mịt, trắng xóa cả khu vực núi. Bụi bay vào vườn, phủ lên hoa màu, mái nhà và cả các vật dụng của các hộ dân” – ông Xa nói.

Theo ông Xa, đặc biết nhất, vào trưa ngày 3.9, khi cả gia đình đang trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, là tiếng rầm rầm trên mái nhà, đá rơi loảng xoảng, sau khi định thần, ông chạy ra thì thấy mái tôn thủng nhiều chỗ, lan can mái nhà bị đổ sập, dưới sân các hòn đá rơi vãi nhiều nơi. Nghi ngay đến việc nổ mìn khai thác đá gây ra, ông đã phản ánh đến chính quyền địa phương và phía Công ty.

Ông Lê Tăng Xa kể về thời điểm công ty nổ mìn gây đổ và thủng mái của gia đình. Ảnh: Quách Du
Ông Lê Tăng Xa kể về thời điểm Công ty nổ mìn gây đổ và thủng mái của gia đình. Ảnh: Quách Du
Ông Xa cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, đại diện Công ty là anh Nguyễn Trọng Cường (Phó Giám đốc Công ty) cùng với chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với gia đình.

Theo biên bản thỏa thuận, công ty đã đồng ý bồi thường cho gia đình ông Xa 45 triệu đồng để khắc phục sự cố hư hỏng nhà cửa. “Gia đình tôi chỉ mong muốn, sớm được di dời đi nơi khác, chứ sống ở đây, ngày nào cũng lo lắng, không khéo mất mạng như chơi. Hiện, giữa gia đình và phía công ty vẫn chưa thể thống nhất mức đền bù, nên gia đình chưa di dời” – ông Xa nói.

Đền bù để di dời

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn cho biết, sau khi xảy ra sự việc, xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng tới hiện trường để lập biên bản, làm rõ sự việc.

Ngoài việc nổ mìn khiến đá văng, công ty còn để đất đá chảy tràn vào nhà dân. Ảnh: Quách Du
Ngoài việc nổ mìn khiến đá văng, Công ty còn để đất đá chảy tràn vào nhà dân. Ảnh: Quách Du
Theo ông Hùng, tại thời điểm kiểm tra, một số hộ nằm gần khu mỏ đá và có khoảng cách không an toàn. Đặc biệt, có 3 hộ nằm trong bán kính gần (gồm cả hộ ông Lê Tăng Xa). Hàng tháng, phía Công ty cũng có hỗ trợ cho hơn chục hộ bị ảnh hưởng từ việc khai thác đá.

Riêng gia đình ông Xa và những hộ quá gần mỏ, Công ty (đại diện là anh Nguyễn Trọng Cường - Phó giám đốc Công ty) đã đến các hộ dân để thỏa thuận đền bù, di dời nhà cửa. Tuy nhiên, hiện giữa Công ty và gia đình ông Xa vẫn chưa đi đến thống nhất được mức giá đền bù, nên vẫn chưa thể di dời.

“Mặc dù, đây là giao dịch dân sự giữa Công ty là các hộ dân, xã khó can thiệp. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, xã đã báo cáo đến thị xã Nghi Sơn, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Sau đó, đại diện các ban ngành liên quan đã về thực địa, sớm có biện pháp xử lý vụ việc” – ông Hùng nói.

Được biết, ngày 17.4.2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 135/GP-UBND cho phép Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Thành Phát (địa chỉ tại; Số 144A, khu liền kề Tân Hương, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) được khai thác đá vôi bằng phương pháp lộ thiên, tại núi Gò Trường, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

Ngày 22.8.2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ra giấy phép số 325/GP-UBND có giá trị đến ngày 10.7.2022, cho phép Công ty Thành Phát được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

“Hiện trên giấy tờ vẫn là Công ty Thành Phát khai thác mỏ đá trên, tuy nhiên, cách đây mấy năm, công ty này đã giao cho gia đình ông Nguyễn Trọng Niên (người địa phương) và đại diện là Nguyễn Trọng Cường (con trai ông Niên) trực tiếp quản lý, khai thác mỏ đá trên” – Phó chủ tịch UBND xã Tân Trường thông tin.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Bắt quả tang nhóm người đang chế thuốc nổ khai thác đá

Quách Du |

Một số người đang pha chế thuốc nổ để khai thác đá (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, nhiều bao tải là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ đã bị thu giữ.

Nổ mìn sập mái nhà, 2 người thương vong

H.L |

Chiều 24.11, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã Đức Mạnh vừa xảy một vụ nổ mìn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Bên trong mỏ đá bị sạt của cty Tân Phú Xuân khiến 2 người thương vong

HOA-DUNG |

Mỏ đá thuộc Công ty Xi măng Tân Phú Xuân(xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hóa: Bắt quả tang nhóm người đang chế thuốc nổ khai thác đá

Quách Du |

Một số người đang pha chế thuốc nổ để khai thác đá (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, nhiều bao tải là nguyên liệu chế tạo thuốc nổ đã bị thu giữ.

Nổ mìn sập mái nhà, 2 người thương vong

H.L |

Chiều 24.11, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã Đức Mạnh vừa xảy một vụ nổ mìn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Bên trong mỏ đá bị sạt của cty Tân Phú Xuân khiến 2 người thương vong

HOA-DUNG |

Mỏ đá thuộc Công ty Xi măng Tân Phú Xuân(xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.