Thanh Hóa: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân đề phòng mưa lũ, sạt lở đất

Quách Du |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại một số huyện miền núi Thanh Hóa đã có mưa to, đến rất to. Một số nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Tại huyện Quan Sơn, chính quyền địa phương đã phải di dời khẩn cấp 20 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm.

Ngày 30.8, ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, một số địa điểm trên địa bàn huyện có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Đặt biệt, tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện đã huy động lực lượng tổ chức di dời 20 hộ dân, trong đó có 16 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất.

Video mưa lũ tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa sáng ngày 30.8.

“Ngoài ra, huyện chỉ đạo trực 100% quân số để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Hiện, các lãnh đạo chủ chốt của huyện đều được phân công về các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão” – ông Đạt nói.

Được biết, vừa qua, huyện Quan Sơn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ đầu tháng 8. Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã khiến 13 người chết và mất tích, nhiều ngôi nhà, tài sản bị cuốn trôi. Thiệt hại ước tính cả trăm tỉ đồng.

 
Mưa lớn gây ngập lụt tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vào sáng 30.8. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong khi địa phương này vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ trước chưa xong, nay phải căng mình phòng và ứng phó với những diễn biến của đợt mưa lũ do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4.

Theo thông tin cập nhật vào sáng ngày 30.8, tại các huyện miền núi của Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, tình hình mưa bão đang diễn biến khá phức tạp, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập cục bộ tại các địa phương này.

Để ứng phó với diễn biến mưa lũ, huyện Mường Lát cũng đã yêu cầu cán bộ, nhân viên không nghỉ lễ 2.9, huy động 100% quân số các đơn vị túc trực, ứng phó với diễn biến mưa bão số 4.

 
Mưa như trút xảy ra tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Ảnh: Chính Hòa.

Trao đổi về tình hình mưa bão, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cho biết, trong đêm 29 và sáng ngày 30.8, trên địa bàn chưa xuất hiện mưa lớn. Bước đầu, huyện đã lên phương án di dời khoảng 379 hộ với 1.558 nhân khẩu ở ven sông, suối và khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, trong đêm 29 và sáng 30.8, trên địa bàn huyện đã có mưa rất to, xuất hiện một số điểm ngập cục bộ như tại xã Thành Long, Thạch Bình và Ngọc Trạo.

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại (sáng 30.8), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có mưa rất to.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Sáng nay (30.8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dưới cơn bão số 4 Podul, HLV Park và tuyển Việt Nam vẫn dầm mưa tập luyện

C.T (Nguồn Next Sports) |

Chiều 29.8, tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại sân trung tâm đào tạo trẻ VFF. Buổi tập đã phải dừng lại sớm hơn thường lệ do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 4 Podul.

Dự báo thời tiết 30.8: Bão số 4 Podul gây mưa dông gió lốc diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.8, do ảnh hưởng của bão số 4 Podul, các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Sáng nay (30.8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dưới cơn bão số 4 Podul, HLV Park và tuyển Việt Nam vẫn dầm mưa tập luyện

C.T (Nguồn Next Sports) |

Chiều 29.8, tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại sân trung tâm đào tạo trẻ VFF. Buổi tập đã phải dừng lại sớm hơn thường lệ do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 4 Podul.

Dự báo thời tiết 30.8: Bão số 4 Podul gây mưa dông gió lốc diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.8, do ảnh hưởng của bão số 4 Podul, các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.