Thanh Hoá đề nghị người dân không trở về từ vùng có dịch

Xuân Hùng |

Tối 28.1, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ, trong các ngày 27-28.1.2021, tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút. Dự báo số ca bệnh dương tính và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; rà soát, kiện toàn và tăng cường vai trò, chức năng của Tổ giám sát cộng đồng các cấp, nhất là Tổ giám sát cộng đồng các thôn, bản, khu phố…, để chủ động, tích cực điều tra, phát giác, ghi nhận, yêu cầu thực hiện khai báo y tế tất cả các trường hợp người từ nước ngoài, người từ các tỉnh khác lưu trú tại địa phương.

Phân loại đối tượng và tổ chức giám sát, cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương; đảm bảo tất cả các đối tượng có tiền sử dịch tễ không rõ ràng và các trường hợp có bất kỳ các biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở phải được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu để xét nghiệm.

Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ, đường mòn, lối mở, đường biển; tổ chức truy vết triệt để các trường hợp F1, F2 và tiếp tục theo dõi các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương hoặc nơi lưu trú.

Các phương tiện giao thông công cộng hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi – về từ các vùng dịch và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cách ly tại nhà, nơi cư trú trong thời gian 14 ngày đối với các trường hợp F2 và tất cả những người từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và các địa phương có dịch trở về từ ngày 10.1.2021;

Tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người khi không cần thiết. Nếu xét thấy thật sự cần thiết phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Yêu cầu tất cả người dân thực hiện tốt 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Từ ngày 29.1.2021, đề nghị người dân không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch và không trở về từ các vùng có dịch, cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời định hướng dư luận, không để người dân hoang mang, lo lắng. Đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch COVID-19.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 22.1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua công nhân viên chức, lao động chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng.

Thanh Hoá: Bắt giữ hơn 80kg pháo nổ trên chiếc xe khách giường nằm

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe khách, lực lượng công an (ở Thanh Hóa) phát hiện, trên xe đang vận chuyển hơn 80kg pháo nổ các loại.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 22.1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua công nhân viên chức, lao động chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng.

Thanh Hoá: Bắt giữ hơn 80kg pháo nổ trên chiếc xe khách giường nằm

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe khách, lực lượng công an (ở Thanh Hóa) phát hiện, trên xe đang vận chuyển hơn 80kg pháo nổ các loại.