Thanh Hoá đề nghị kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Trần Lâm |

Ngày 14.7, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị xem xét và quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ vi phạm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đồng thời ra quyết định xử lý một số cán bộ khác. 

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá đã biểu quyết đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Lĩnh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. 

Ông Nguyễn Văn Lĩnh đã thiếu trung thực, sử dụng bằng THCS không hợp pháp để làm hồ sơ xét tuyển vào THPT hệ bổ túc, tiếp theo học đại học và khai hồ sơ lý lịch xin vào Đảng, hồ sơ lý lịch cán bộ; bỏ việc, không đến cơ quan từ ngày 12.3.2018 đến ngày 15.5.2018; thiếu thành khẩn, thiếu tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hoá xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Lĩnh là rất nghiêm trọng, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân nên đề xuất xử lý bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 

UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hoá cũng đề nghị Thường vụ Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên, cách chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Trọng Năm - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đảng ủy viên Cơ quan Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tĩnh Gia. 

Theo kết luận của UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Năm đã thiếu gương mẫu; khai lý lịch thiếu trung thực; chưa tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Trọng Năm là rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân. 

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá cũng đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hùng Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Triệu Sơn vì đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hùng Vương bằng hình thức khiển trách.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo

Xuân Hải |

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuân Hải |

Ngày 10.7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức Cảnh cáo.

VPF đề xuất kỷ luật vụ CĐV Nam Định rượt đuổi trọng tài, đánh phóng viên

HOÀI ĐAN |

Sau sự cố CĐV Nam Định rượt đuổi trọng tài, hành hung phóng viên tại sân Thiên Trường ở vòng 18 Nuticafe V.League 2018, VPF cho biết sẽ đề xuất hình thức kỷ luật đối với BTC sân Thiên Trường.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo

Xuân Hải |

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Bí thư quyết định kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuân Hải |

Ngày 10.7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức Cảnh cáo.

VPF đề xuất kỷ luật vụ CĐV Nam Định rượt đuổi trọng tài, đánh phóng viên

HOÀI ĐAN |

Sau sự cố CĐV Nam Định rượt đuổi trọng tài, hành hung phóng viên tại sân Thiên Trường ở vòng 18 Nuticafe V.League 2018, VPF cho biết sẽ đề xuất hình thức kỷ luật đối với BTC sân Thiên Trường.