Thanh Hóa: Đề nghị không tăng giá nhà nghỉ, khách sạn trong kỳ thi THPT

Quách Du |

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành liên quan chỉ đạo, không tăng giá nhà nghỉ, khách sạn, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ và các học sinh tham gia kỳ thi.

Chiều ngày 20.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi họp báo về triển khai công tác cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia và kỳ thi vào lớp 10 năm 2019.

 
Buổi họp với sự tham gia của đông đảo các phóng viên báo đài. Ảnh: Quách Du
Theo đó, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có nhiều điểm mới so với năm 2018 như: Nội dung đề thi chủ yếu là chương trình lớp 12; tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp (70% điểm trung bình các bài thi THPT Quốc gia dùng để xét tốt nghiệp, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của học sinh, thay vì tỉ lệ 50:50 như trước đây); các thí sinh tự do, thí sinh là học viên GDTX thi chung điểm thi với thí sinh lớp 12 THPT.

Ngoài ra, công tác in, vận chuyển đề thi phải tuyệt đối bảo mật. Tiến hành lắp đặt hệ thống camera và cắt cử lực lượng giám sát 24/24; Bộ GD&ĐT sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì…

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh được tổ chức vào ngày 5 và 6.6, tất cả thí sinh đều thi 3 buổi với các môn thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Riêng thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn phải thi thêm buổi thứ 4 với môn chuyên theo đề thi riêng. Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Môn tiếng Anh chuyên, thí sinh sẽ phải thi thêm kỹ năng nghe.

 
Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Quách Du
Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhằm tạo điều kiện cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi cho các cán bộ và học sinh, Sở đã đề nghị đến các cơ quan có liên quan hỗ trợ công tác an ninh, đảm bảo nguồn điện, tổ chức niêm phong đề và bài thì chặt chẽ, lắp đặt camera tại tất cả các điểm thi để giám sát…

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Sở Công thương, Sở Tài chính tỉnh chỉ đạo không tăng giá nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để hỗ trợ tốt nhất cho các cán bộ, học sinh khi tham gia kỳ thi.

Được biết, năm nay, tỉnh Thanh Hóa có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia, trong đó có 13.663 thí sinh thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT; 20.437 thí sinh thi lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 994 thí sinh chỉ xét tuyển ĐH, CĐ.

Toàn tỉnh bố trí 70 điểm thi với hơn 1.484 phòng, huy động khoảng gần 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT quốc gia: Học viện Kỹ thuật quân sự chấm trắc nghiệm cho Hà Giang

Bích Hà |

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Học viện Kỹ thuật quân sự được giao nhiệm vụ sẽ tổ chức chấm trắc nghiệm cho học sinh tỉnh Hà Giang. 

Ôn thi THPT Quốc gia: Hướng dẫn làm bài phần làm văn môn Ngữ Văn

H-T |

Phần làm văn môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia gồm 2 câu hỏi, chiếm số điểm lớn trong cấu trúc đề thi. Làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này, TS Trịnh Thu Tuyết có những chia sẻ với các sĩ tử.

Tập trung ôn thi THPT chống điểm liệt

NHẬT HỒ |

Hơn 9.300 thí sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau bắt đầu thi kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019 trong hôm nay, 14.5. Trong khi đó Bạc Liêu, Sóc Trăng tăng cường ôn thi các “môn phụ” chống điểm liệt.

Ôn thi THPT Quốc gia: Phương pháp làm bài phần đọc hiểu môn Ngữ Văn

H-T |

Đọc hiểu là phần chiếm 3 điểm trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn. Những năm gần đây, đề thi luôn lấy ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, làm thế nào để có thể đạt điểm tối ưu phần đọc hiểu? TS Trịnh Thu Tuyết có những chia sẻ với các sĩ tử.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thi THPT quốc gia: Học viện Kỹ thuật quân sự chấm trắc nghiệm cho Hà Giang

Bích Hà |

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Học viện Kỹ thuật quân sự được giao nhiệm vụ sẽ tổ chức chấm trắc nghiệm cho học sinh tỉnh Hà Giang. 

Ôn thi THPT Quốc gia: Hướng dẫn làm bài phần làm văn môn Ngữ Văn

H-T |

Phần làm văn môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia gồm 2 câu hỏi, chiếm số điểm lớn trong cấu trúc đề thi. Làm thế nào để đạt được điểm cao trong phần thi này, TS Trịnh Thu Tuyết có những chia sẻ với các sĩ tử.

Tập trung ôn thi THPT chống điểm liệt

NHẬT HỒ |

Hơn 9.300 thí sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau bắt đầu thi kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019 trong hôm nay, 14.5. Trong khi đó Bạc Liêu, Sóc Trăng tăng cường ôn thi các “môn phụ” chống điểm liệt.

Ôn thi THPT Quốc gia: Phương pháp làm bài phần đọc hiểu môn Ngữ Văn

H-T |

Đọc hiểu là phần chiếm 3 điểm trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn. Những năm gần đây, đề thi luôn lấy ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, làm thế nào để có thể đạt điểm tối ưu phần đọc hiểu? TS Trịnh Thu Tuyết có những chia sẻ với các sĩ tử.