Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỉ đồng để xây khu tượng đài Bà Triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa), có quy mô khoảng 5 ha, gồm các hạng mục như nhà đón tiếp, sân, đường, quảng trường khu tượng đài và tượng đồng... với tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng.

Theo đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản kết luận về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Mẫu phác thảo thiết kế tượng đài Bà Triệu. Ảnh: M.H
Mẫu phác thảo thiết kế tượng đài Bà Triệu. Ảnh: M.H

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu (thuộc nhóm dự án số 4) theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại tờ trình ngày 29.8.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tiếp thu, hoàn thiện và xin ý kiến cộng đồng để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai.

Được biết, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) trước đó, cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Bà Triệu.

Theo Nghị quyết, dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bà Triệu (có quy mô khoảng 5 ha), trong đó có các hạng mục như: Nhà đón tiếp kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm; sân, quảng trường khu tượng đài; đường dạo xung quanh; đường lên núi...và xây dựng tượng đài Bà Triệu, với diện tích khoảng 1,4 ha (tượng cao 36m, chất liệu bằng đồng).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 106 tỉ đồng, vốn do một tập đoàn tài trợ khoảng 150 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025 (không quá 4 năm). Chủ đầu tư là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin đến cơ quan báo chí về vấn đề trên, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang trong giai đoạn chuẩn bị để công bố thông tin, xin ý kiến nhân dân về mẫu tượng đài Bà Triệu.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tự hào khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Sáng 17.7, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" sau hơn 1 năm triển khai.

Khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Hà Nội

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” với mục đích tôn vinh sự hi sinh, cống hiến của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội – vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Mời người dân góp ý phương án tôn tạo tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo

Huyên Nguyễn |

Dự kiến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, TPHCM sẽ công bố phương án thiết kế, tôn tạo tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo. Sau khi công bố, TPHCM mời người dân góp ý phương án trùng tu tượng, phù điêu, màu sắc, lư hương…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tự hào khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Sáng 17.7, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" sau hơn 1 năm triển khai.

Khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Hà Nội

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” với mục đích tôn vinh sự hi sinh, cống hiến của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội – vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Mời người dân góp ý phương án tôn tạo tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo

Huyên Nguyễn |

Dự kiến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, TPHCM sẽ công bố phương án thiết kế, tôn tạo tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo. Sau khi công bố, TPHCM mời người dân góp ý phương án trùng tu tượng, phù điêu, màu sắc, lư hương…