Thanh Hoá: Công chứng dựa trên... giấy tờ giả mạo

Xuân Hùng |

Văn phòng công chứng Lê Văn Khang (TP. Thanh Hoá) công chứng di sản thừa kế dựa trên giấy tờ giả mạo. Hậu quả người dân chịu thiệt còn Trưởng phòng công chứng thì... vẫn vô can?

Báo Lao Động nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Khanh, ngụ số 36 đường Chi Lăng, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hoá phản ánh Văn phòng công chứng Lê Văn Khang ở số 86 phố Trần Oanh, phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá có hành vi công chứng di sản thừa kế dựa trên giấy tờ giả mạo khiến bà và người thân mất quyền lợi, ngôi nhà dự định làm nơi thờ tự không giữ được.

 
Văn phòng công chứng Lê Văn Khang. Ảnh: X.H
Cụ thể, sau khi mất, tài sản bố mẹ bà Khanh để lại là căn nhà cấp 4 trên diện tích đất 144,5m2 tại thôn Đông Quang 1, xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương (nay là TP. Thanh Hoá). Gia đình bà Khanh có 4 anh chị em, bà Khanh là chị cả (1970), tiếp đến là bà Nguyễn Thị Hạnh (1974), Nguyễn Thị Hân (1979) và út là ông Nguyễn Văn Khương (1984).

3 chị gái đi lấy chồng, lập nghiệp ở nơi khác, thống nhất giao toàn bộ diện tích đất cha mẹ để lại cho ông Khương và vợ sử dụng, trông coi nhưng không được sang tên vì dự định sẽ làm nơi thờ tự bố mẹ.

Vậy nhưng năm 2016, cả 3 chị em bà Khanh tá hoả khi nhận tin ngân hàng niêm phong phát mại toàn bộ diện tích đất cha mẹ để lại vì ông Khương đã dùng tài sản này cầm cố mà không trả được nợ. Tìm hiểu, bà Khanh biết được chính Văn phòng công chứng Lê Văn Khang đã công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế dựa trên các thông tin giả mạo, không kiểm chứng, đó là cơ sở để UBND TP. Thanh Hoá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Khương.

Theo kết luận thanh tra do ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hoá ký, thể hiện: Văn phòng công chứng Lê Văn Khang đã lập văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế, số công chứng 1675 trong đó 2 chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị Khanh và Nguyễn Thị Hân không đúng mà là giả mạo. Thông tin trong văn bản thoả thuận do Văn phòng công chứng Lê Văn Khang lập ghi bà Khanh, bà Hân, bà Hạnh đều có hộ khẩu ở xã Quảng Đông nhưng thực tế cả 3 bà đã chuyển hộ khẩu khỏi xã Quảng Đông từ lâu.

Chữ ký của bà Hân, Hạnh, Khanh trong văn bản phân chia di sản thừa kế cũng là giả. Trong một ngày, Văn phòng Công chứng Lê Văn Khang chứng nhận 2 văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế khác nhau, cùng số công chứng.

 
Ông Lê Văn Khang (phải) trao đổi với phóng viên.

Làm việc với Báo Lao Động, ông Lê Văn Khang – Trưởng Văn phòng công chứng Lê Văn Khang thừa nhận có sai sót trong việc lập hồ sơ công chứng nói trên. Ông Khang cho hay, hồ sơ công chứng do ông Doãn Hoàng Vũ – nhân viên hợp đồng của Văn phòng lập, ông là Trưởng Văn phòng, công chứng viên nhưng do tin tưởng nhân viên, không đi xác minh nên đã công chứng những điều không có thật là chữ ký của các người chị và chứng minh nhân dân giả.

Theo khoản 1, Điều 2, Luật Công chứng 2014, công chứng là việc của công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính chính xác, xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản… Vậy nhưng Văn phòng Công chứng Lê Văn Khang đã công chứng các thông tin giả mạo, không xác thực. Sai phạm của công chứng viên Lê Văn Khang đã rõ, gây hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình bà Nguyễn Thị Khanh. Tuy nhiên, ngoại trừ việc nhân viên hợp đồng Doãn Hoàng Vũ bị ông Khang sa thải, còn ông Lê Văn Khang không bị xử lý gì do hết thời hiệu, văn phòng của ông vẫn hoạt động bình thường.

Văn phòng công chứng Lê Văn Khang được lập năm 2011 do ông Lê Văn Khang – nguyên Chánh án TAND tỉnh Thanh Hoá lập và hoạt động cho đến nay.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Bắt giam kế toán lập hồ sơ khống tham ô hơn 1 tỉ đồng

Trần Lâm |

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 5.8, đơn vị này vừa bắt tạm giam kế toán Trường THPT Nông Cống 3 vì tội lập chứng từ khống, tham ô ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Ủy quyền cho dì đi xác nhận độc thân, có phải công chứng giấy ủy quyền?

nam dương |

Bạn đọc có email daithienxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bạn gái tôi có hộ khẩu ở thành phố Huế, nhưng đang đi làm ở Đồng Nai. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn, nên bạn gái tôi có ủy quyền cho dì ruột ở Huế đi làm giấy xác nhận độc thân, nhưng chính quyền địa phương yêu cầu phải có công chứng giấy ủy quyền đó. Như vậy đúng không?

Hé lộ sự thật vụ tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá

Trần Lâm |

Với lý do vụ án nhạy cảm, phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hoá rất dè dặt trong việc cung cấp thông tin cho báo chí liên quan vụ một nhóm đối tượng, trong đó có một số phóng viên tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn. Gần đây, một bản tin chính thức trên đài truyền hình địa phương đã hé lộ dần sự thật vụ tống tiền như trong phim hình sự này.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thanh Hoá: Bắt giam kế toán lập hồ sơ khống tham ô hơn 1 tỉ đồng

Trần Lâm |

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 5.8, đơn vị này vừa bắt tạm giam kế toán Trường THPT Nông Cống 3 vì tội lập chứng từ khống, tham ô ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Ủy quyền cho dì đi xác nhận độc thân, có phải công chứng giấy ủy quyền?

nam dương |

Bạn đọc có email daithienxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bạn gái tôi có hộ khẩu ở thành phố Huế, nhưng đang đi làm ở Đồng Nai. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn, nên bạn gái tôi có ủy quyền cho dì ruột ở Huế đi làm giấy xác nhận độc thân, nhưng chính quyền địa phương yêu cầu phải có công chứng giấy ủy quyền đó. Như vậy đúng không?

Hé lộ sự thật vụ tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá

Trần Lâm |

Với lý do vụ án nhạy cảm, phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hoá rất dè dặt trong việc cung cấp thông tin cho báo chí liên quan vụ một nhóm đối tượng, trong đó có một số phóng viên tống tiền lãnh đạo thị xã Nghi Sơn. Gần đây, một bản tin chính thức trên đài truyền hình địa phương đã hé lộ dần sự thật vụ tống tiền như trong phim hình sự này.