Thanh Hoá công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Ngày 11.5, lần đầu tiên, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021.

 
Ông Đỗ Đình Hiệu - Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI Thanh Hoá) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh:  M.H

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Đình Hiệu - Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI Thanh Hoá), khẳng định: "Chưa bao giờ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp lại được cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hoá quyết liệt chỉ đạo như hiện nay".

Vì vậy, ngày 10.11.2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 (DDCI). Đơn vị được giao chủ trì là VCCI Thanh Hoá.

Bộ Chỉ số DDCI Thanh Hóa được xây dựng gồm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

 
Ông Đỗ Trọng Hưng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá chúc mừng các đơn vị dẫn đầu khối sở, ngành. Ảnh: M.H

Theo kết quả công bố Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2021, khối các đơn vị sở, ngành có 5 đơn vị xếp hạng tốt gồm: Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. 4 đơn vị xếp ở thứ hạng chưa tốt, gồm: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở TNMT, Cục QLTT.

Ở khối các huyện, thị xã, thành phố, có 7 đơn vị xếp ở nhóm tốt gồm UBND các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Nga Sơn, Như Thanh, Mường Lát, Đông Sơn, Quan Sơn. 3 đơn vị xếp ở thứ hạng chưa tốt, gồm: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Bá Thước.

Theo ông Đỗ Đình Hiệu, giá trị và sản phẩm quan trọng nhất của DDCI không phải là bảng xếp hạng thứ bậc của các sở, ban, ngành, huyện, thị mà chính là những bài học kinh nghiệm, những dư địa cải cách được phát hiện và những khoảng cách cần được thu hẹp giữa nỗ lực của chính quyền và kỳ vọng của doanh nghiệp. Đây còn là dịp để các cấp lãnh đạo lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng DN, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh từ góc nhìn của DN, để tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, của cộng đồng DN, vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 
Ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng, với kế hoạch đánh giá bộ chỉ số DDCI hàng năm, tập hợp tiếng nói của cộng đồng DN một cách khách quan sẽ góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ hành chính công từ cấp cơ sở, từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình hành động nhằm xây dựng những lộ trình cụ thể trong việc cải thiện thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS) nằm trong nhóm tốt của cả nước. Tất cả những kế hoạch trên nhằm thực hiện cho được yêu cầu khách quan phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa, tạo môi trường thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng khẳng định, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2021 vừa công bố phải là sản phẩm có ý nghĩa và tác dụng mạnh mẽ để các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa, góp phần đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Biến động bất ngờ top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Khương Duy |

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất năm 2021 ghi nhận những biến động bất ngờ. Trong khi một số địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng duy trì những vị trí đứng đầu thì Vĩnh Phúc ghi nhận sức bật rất lớn.

Thanh Hoá có tốc độ tăng trưởng quý I/2022 đứng thứ ba cả nước

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 14.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của Thanh Hoá quý I/2022 có nhiều điểm sáng.

Thanh Hoá tập trung nguồn lực đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Chiều 11.3, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch, phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách quốc tế đến Thanh Hoá.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Biến động bất ngờ top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Khương Duy |

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất năm 2021 ghi nhận những biến động bất ngờ. Trong khi một số địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng duy trì những vị trí đứng đầu thì Vĩnh Phúc ghi nhận sức bật rất lớn.

Thanh Hoá có tốc độ tăng trưởng quý I/2022 đứng thứ ba cả nước

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Sáng 14.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của Thanh Hoá quý I/2022 có nhiều điểm sáng.

Thanh Hoá tập trung nguồn lực đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Chiều 11.3, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch, phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách quốc tế đến Thanh Hoá.