Thanh Hoá có thông báo mới về việc đi học của học sinh

Trần Lâm |

Thanh Hoá đã có quyết định về việc đi học trở lại hay không với học sinh trên toàn tỉnh.

Chiều 28.2 ,Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa đã ra công văn số 32 thông báo cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân  dân tỉnh về việc cho học sinh tiểu học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục đào tạo Thanh Hóa yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc Trung tâm Thường xuyên dạy nghề triển khai thực hiện cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đi học trở lại từ ngày 3.2.

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cũng yêu cầu các phòng giáo dục triển khai nghiêm túc các công văn chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật theo dõi sức khỏe học sinh, cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Thực hiện vệ sinh trường lớp, đồ dùng dạy học.

Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hoá cũng yêu cầu chính quyền địa phương và nhà trường phối hợp với phụ huynh đảm bảo có đủ vòi nước rửa tay được bố trí tại những vị trí thuận lợi để học sinh và giáo viên, nhân viên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ nhà đến trường từ trường về nhà; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường có biện pháp phù hợp để không cho người lạ vào trường.

Trong thời gian dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp các nhà trường không được tổ chức đi du xuân lễ hội liên hoan chiêu tập thể nhóm nước không tổ chức các hoạt động của người.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 sáng 28.2, vấn đề cho học sinh đi học trở lại hay không chưa được quyết vì phải tính toán thêm.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Thanh Hoá cảnh báo hành động phi pháp khi tuyển dụng giáo viên

Trần Lâm |

Để tránh các hành động lợi dụng, phi pháp ảnh hưởng đến uy tín của ngành, Sở GDĐT Thanh Hoá đã ra thông báo cảnh giác trước tình trạng này.

Khi nào Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc được công bố hết dịch COVID-19

Minh Bằng |

Tính đến 21.2, tại Khánh Hoà đã quá 34 ngày, tỉnh Thanh Hoá quá 27 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới trong khi Vĩnh Phúc cũng đã có 11 ngày liên tiếp không có thêm ca dương tính với COVID-19. Vậy điều kiện để các địa phương này công bố hết dịch là gì?

Thanh Hoá không còn bệnh nhân nghi nhiễm COVID 19

Xuân Hùng |

Đến thời điểm 13.2, trên địa bàn Thanh Hoá không còn bệnh nhân COVID 19 dù trước đó, đây là địa phương đã có bệnh nhân nhiễm bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sở GDĐT Thanh Hoá cảnh báo hành động phi pháp khi tuyển dụng giáo viên

Trần Lâm |

Để tránh các hành động lợi dụng, phi pháp ảnh hưởng đến uy tín của ngành, Sở GDĐT Thanh Hoá đã ra thông báo cảnh giác trước tình trạng này.

Khi nào Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc được công bố hết dịch COVID-19

Minh Bằng |

Tính đến 21.2, tại Khánh Hoà đã quá 34 ngày, tỉnh Thanh Hoá quá 27 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới trong khi Vĩnh Phúc cũng đã có 11 ngày liên tiếp không có thêm ca dương tính với COVID-19. Vậy điều kiện để các địa phương này công bố hết dịch là gì?

Thanh Hoá không còn bệnh nhân nghi nhiễm COVID 19

Xuân Hùng |

Đến thời điểm 13.2, trên địa bàn Thanh Hoá không còn bệnh nhân COVID 19 dù trước đó, đây là địa phương đã có bệnh nhân nhiễm bệnh.