Thanh Hoá: Chủ tịch tỉnh ra công điện phòng chống bão, huyện vẫn vô tư họp

Xuân Hùng |

Chiều tối 17.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công điện khẩn số 08/CĐ-UBND về việc ứng phó với bão số 3. Tuy nhiên, HĐND huyện Quảng Xương không nghiêm túc thực hiện. 

Theo đó, tại mục 6 của công điện ghi rõ: “Hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão số 3”. Thế nhưng, sáng 18.7, HĐND huyện Quảng Xương vẫn tổ chức họp. Trao đổi với PV Lao Động, ông Mai Khả Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho hay, sáng nay, HĐND huyện vẫn tổ chức phiên chất vấn. Trước đó, ngày 17.7, HĐND huyện này họp cả ngày. 

 
 Ông Mai Khả Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương. Ảnh: X.H

Trong công điện trên của Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu thực hiện cấm biển, quản lý chặt chẽ đối với tàu du lịch, tàu vận tải neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thuỷ, hải sản; kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Vậy nhưng, tại Sầm Sơn, nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển. 

 
 Công điện của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.

Đến 16h ngày 18.7, bão số 3 chưa vào Thanh Hoá. Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh này những ngày qua có mưa nhiều nơi. Lượng mưa đo được tại Trạm Quảng Châu ngày 17.6 là 309mm, tại Tĩnh Gia là 358mm; Triệu Sơn: 282,9mm…

Chủ động ứng phó bão, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra 2 công điện chỉ đạo các huyện thị, thành phố, sở ngành tập trung chủ động ứng phó bão. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hoá đã ra nhiều văn bản, công điện triển khai đến các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (áo mưa đen, hàng đầu) chỉ đạo phòng, chống bão số 3. Ảnh: BTH
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (áo mưa xanh đen, hàng đầu) chỉ đạo phòng, chống bão số 3. Ảnh: BTH

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng nhiều lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi các địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3.

Tại cuộc kiểm tra thực tế ở huyện Quảng Xương sáng nay (18.7), ông Nguyễn Đình Xứng đã nghiêm túc phê bình Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương không chấp hành yêu cầu của UBND tỉnh về hoãn tất cả các cuộc họp để chỉ đạo công tác phòng chống bão mà vẫn tổ chức họp HĐND huyện.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy để "né" bão Sơn Tinh

Tô Thế - Minh Hạnh |

Ba hãng hàng không trong nước vừa phát đi thông báo hủy một loạt chuyến bay đến Nghệ An và Thanh Hóa và ngược lại trong ngày 18.7, nhiều chuyến bay đổi giờ khai thác sớm hơn do ảnh hưởng bão số 3 (bão Sơn Tinh).

Trước giờ bão số 3 đổ bộ, EVN đã xong các phương án ứng phó

Kh.V |

Để thực hiện tốt công tác ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 Sơn Tinh gây ra, trước chị đạo của Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) và EVN Việt Nam, ngành điện đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để ứng phó.

Chiều tối nay bão Sơn Tinh đổ bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là “rốn bão”

Kh.V |

Trước sự di chuyển thần tốc, với tốc độ nhanh gấp đôi (35km/giờ) so với các cơn bão trước đây, dự kiến bão số 3 Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào đất liền lúc 19h hôm nay, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị, trong đó, rốn bão là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy để "né" bão Sơn Tinh

Tô Thế - Minh Hạnh |

Ba hãng hàng không trong nước vừa phát đi thông báo hủy một loạt chuyến bay đến Nghệ An và Thanh Hóa và ngược lại trong ngày 18.7, nhiều chuyến bay đổi giờ khai thác sớm hơn do ảnh hưởng bão số 3 (bão Sơn Tinh).

Trước giờ bão số 3 đổ bộ, EVN đã xong các phương án ứng phó

Kh.V |

Để thực hiện tốt công tác ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 Sơn Tinh gây ra, trước chị đạo của Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) và EVN Việt Nam, ngành điện đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để ứng phó.

Chiều tối nay bão Sơn Tinh đổ bộ, Thanh Hóa và Nghệ An là “rốn bão”

Kh.V |

Trước sự di chuyển thần tốc, với tốc độ nhanh gấp đôi (35km/giờ) so với các cơn bão trước đây, dự kiến bão số 3 Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào đất liền lúc 19h hôm nay, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị, trong đó, rốn bão là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.