Thanh Hóa "chốt" con số báo cáo thiệt hại do bão với Thủ tướng

Theo Người lao động |

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa ước tính thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua tại tỉnh này là 980 tỉ đồng, giảm 20 tỉ so với ước tính 1.000 tỉ đồng ngày 16.9.

Liên quan đến ảnh hưởng của bão số 10, ngày 22.9 ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản số 11514/UBND-NN gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Theo đó, trong báo cáo gửi Chính phủ con số thiệt hại của địa phương này là 980 tỉ đồng, giảm 20 tỉ đồng so với báo cáo nhanh số 136 ngày 16.9 của Văn phòng Ban chi huy tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai tỉnh này.

Cụ thể, tại báo cáo này, Thanh Hóa có 3 người tử vong do bão, 2 người bị thương, 30 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 10 căn nhà bị thiệt hại 30-70%, gần 1.000 căn nhà bị ngập nước… 

Về nông - lâm nghiệp: Loại thiệt hại 70% trở lên gồm lúa gần 350ha, ngô hơn 50ha, cây ăn quả 123 ha… cây lâm nghiệp gãy đổ 1,5ha; cây ngập mặt 1,4ha; cây xanh đô thị gãy đổ gần 1.400 cây… Có hơn 257 ha thủy sản bị thiệt hại trên 70%, đê bao, bờ bao nuôi trồng thủy sản bị sạt lở 80.000m3, đê bao bờ nuôi thủy sản bị cuốn trôi 2,6km, bến cá bị sạt lở 30.000m3; nhà trông coi nuôi trồng thủy sản hư hỏng 63 căn.

Bên cạnh đó, có hơn 100 con gia súc chết, hơn 4.000 gia cầm bị chết và cuốn trôi. Một số tuyến đê sạt lở như đê sông Mã thuộc phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) và xã Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa)… 

Báo cáo nhanh thiệt hại 1.000 tỉ đồng trước đó của Thanh Hóa.
Báo cáo nhanh thiệt hại 1.000 tỉ đồng trước đó của Thanh Hóa.

Tại báo cáo này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp tuyến đê kè chống sạt lở bờ biển Khu du lịch sinh thái Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) dài 4,5 km bị cuốn trôi do bão với kinh phí 80 tỉ đồng. Xử lý khẩn cấp các công trình đê điều, bãi sông sạt lở do mưa, lũ với kinh phí 40 tỉ đồng, xử lý các tuyến quốc lộ bị hư hỏng với kinh phí 15,6 tỉ đồng, xử lý các tuyến đê bao nuôi trồng thủy sản với kinh phí 20 tỉ đồng, hỗ trợ 14,4 tỉ đồng cho các hộ dân có cây trồng vật nuôi thiệt hại. 

Trước đó, như đã thông tin, dù bão số 10 không đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hóa nhưng tỉnh này báo cáo thiệt hại 1.000 tỉ đồng, trong đó huyện Hoằng Hóa thiệt hại hơn 937 tỉ đồng, sau đó huyện Hoằng Hóa đã báo cáo lại giảm gần 300 tỉ đồng xuống còn 640 tỉ đồng.

Dù huyện Hoằng Hóa báo cáo giảm gần 300 tỉ đồng, nhưng con số báo cáo chính thức của tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng Chính phủ cho thấy địa phương này bị thiệt hại do bão số 10 là nặng nề với khoảng 980 tỉ đồng.

Theo Người lao động
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.