Thanh Hóa: Cho xe khách nội tỉnh chạy và các quán cắt tóc mở cửa

Quách Du |

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện khẩn về việc đồng ý cho các tuyến vận tải cố định nội tỉnh được phép hoạt động và các quán cắt tóc, gội đầu được mở cửa.

Theo đó, vào chiều ngày 19.4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn gửi các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, về việc đồng ý cho một số hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn được phép hoạt động trở lại.

 
Công điện khẩn của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: QD
Theo Công điện, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh được hoạt động trở lại từ 00 giờ ngày 20.4.

Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đối với các phương tiện khi hoạt động trở lại phải được khủ khuẩn sau mỗi lần đón, trả khách. Không chở quá 50% số ghế quy định (đối với xe dưới 40 chỗ) và không chở quá 20 khách (đối với xe trên 40 chỗ ngồi). Tiếp tục ngừng hoạt động đối với tuyến vận tải liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu với điều kiện; tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 2 khách. Cùng với đó, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế (như ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách và thường xuyên khử khuẩn cơ sở…)

Tại công điện này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng ý cho học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 21.4. Riêng đối với học sinh tiểu học và mầm non vẫn tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Được biết, đây được xem là một trong số các nội dung được điều chỉnh so với Công điện khẩn số 09 ngày 15.4, của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về giãn cách xã hội.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Long An: Taxi, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ ngày 17.4, tỉnh Long An cho thêm 23 bến khách ngang sông và 1/3 lượng xe taxi hoạt động trở lại sau khi tỉnh này được xếp vào nhóm 3 – nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm hành chính công tại Quảng Ninh hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Là 1 trong 12 tỉnh, thành nằm trong nhóm 1 nên Quảng Ninh cơ bản đều giữ nguyên việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm một tuần nữa, chỉ riêng các Trung tâm hành chính công tỉnh, các cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã hoạt động trở lại để phục vụ một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và người dân.

Đắk Lắk: Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đã cho phép một số đơn vị vận tải chạy tuyến cố định được vận chuyển hành khách đi những tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch bệnh COVID-19...

Bình Định: Nhiều hàng quán, thể dục ngoài trời... hoạt động trở lại

NGUYỄN TRI |

UBND tỉnh Bình Định cho phép các hoạt động rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao ngoài trời của nhân dân như, tắm biển, đi bộ, thể dục thể thao… nhưng phải đảm bảo không tụ tập đông người, đeo khẩu trang bắt buộc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Long An: Taxi, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ ngày 17.4, tỉnh Long An cho thêm 23 bến khách ngang sông và 1/3 lượng xe taxi hoạt động trở lại sau khi tỉnh này được xếp vào nhóm 3 – nguy cơ thấp với dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm hành chính công tại Quảng Ninh hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Là 1 trong 12 tỉnh, thành nằm trong nhóm 1 nên Quảng Ninh cơ bản đều giữ nguyên việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm một tuần nữa, chỉ riêng các Trung tâm hành chính công tỉnh, các cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã hoạt động trở lại để phục vụ một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và người dân.

Đắk Lắk: Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đã cho phép một số đơn vị vận tải chạy tuyến cố định được vận chuyển hành khách đi những tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch bệnh COVID-19...

Bình Định: Nhiều hàng quán, thể dục ngoài trời... hoạt động trở lại

NGUYỄN TRI |

UBND tỉnh Bình Định cho phép các hoạt động rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao ngoài trời của nhân dân như, tắm biển, đi bộ, thể dục thể thao… nhưng phải đảm bảo không tụ tập đông người, đeo khẩu trang bắt buộc.