Thanh Hoá cho phép mở lại các hoạt động thể thao đông người

Trần Lâm |

Sau hơn 1 tháng tạm hoãn, các hoạt động thể thao đông người, các giải đấu thể thao trong tỉnh Thanh Hoá đã trở lại.

Sáng 14.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đã ban hành công văn số 3084/SVHTTDL-QLTDTT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các liên đoàn, hội thể thao trên địa bàn tỉnh, các đơn vị có liên quan về việc cho phép tiếp tục tổ chức và tham gia các giải thể thao trong điều kiện vẫn phải thực hiện nghiêm, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện công văn số 12527/UBND-VX ngày 10.9.2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp trong trạng thái “bình thường mới”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động, giải đấu thể thao trên địa bàn, đồng thời tích cực tham gia các giải đấu thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch trước đó. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm và bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và chỉ đạo của tỉnh.

Trước đó, ngày 4.8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các liên đoàn, hội thể thao các đơn vị có liên quan tạm hoãn tổ chức các sự kiện, giải đấu thể thao có quy mô lớn, tập trung đông người trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm thích hợp để tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều giải đấu thể thao quan trọng cấp quốc gia, cấp tỉnh theo kế hoạch đã phải tạm hoãn.

Riêng đối với môn bóng đá, giải vô địch quốc gia LS V.League 2020 dự kiến trở lại vào ngày 26.9 với loạt trận vòng 12, giai đoạn 1. CLB Thanh Hóa sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà nhưng chưa rõ việc khán giả có thể vào sân hay không vì CLB sẽ phải trình phương án xin phép UBND tỉnh.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Từ Tuấn Anh, Đình Trọng, Văn Hậu... đến nỗi lo của y tế thể thao

HOÀI THU |

Văn Hậu là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương ở Hà Nội. Chưa rõ mức độ nghiêm trọng và nguy cơ với tuyển thủ này, nhưng trước những “tấm gương” như Đình Trọng, Tuấn Anh, Văn Đức… lại ám ảnh.

Thể thao 7 ngày: Filip Nguyễn vẫn còn "cửa" khoác áo tuyển Việt Nam?

NHÓM PV |

Tin tức mới nhất trong bản tin Thể thao 7 ngày của báo Lao Động: Filip Nguyễn vẫn còn "cửa" khoác áo tuyển Việt Nam?; Messi ở lại Barcelona; Ansu Fati ghi bàn cho Tây Ban Nha; Novak Djokovic bị loại khỏi US Open...

Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch Bạc Liêu chính thức có giám đốc

NHẬT HỒ |

Sau hơn 5 tháng không có giám đốc, ngày 20.8, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức điều động bà Trần Thị Lan Phương làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ Tuấn Anh, Đình Trọng, Văn Hậu... đến nỗi lo của y tế thể thao

HOÀI THU |

Văn Hậu là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương ở Hà Nội. Chưa rõ mức độ nghiêm trọng và nguy cơ với tuyển thủ này, nhưng trước những “tấm gương” như Đình Trọng, Tuấn Anh, Văn Đức… lại ám ảnh.

Thể thao 7 ngày: Filip Nguyễn vẫn còn "cửa" khoác áo tuyển Việt Nam?

NHÓM PV |

Tin tức mới nhất trong bản tin Thể thao 7 ngày của báo Lao Động: Filip Nguyễn vẫn còn "cửa" khoác áo tuyển Việt Nam?; Messi ở lại Barcelona; Ansu Fati ghi bàn cho Tây Ban Nha; Novak Djokovic bị loại khỏi US Open...

Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch Bạc Liêu chính thức có giám đốc

NHẬT HỒ |

Sau hơn 5 tháng không có giám đốc, ngày 20.8, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức điều động bà Trần Thị Lan Phương làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu.