Thanh Hóa: “Cháy phòng” khách sạn và thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do lượng du khách đăng ký nhiều, nên hiện tại nhiều khách sạn ở các điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng “cháy phòng”, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ngoài ra, tại nhiều khách sạn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện tại, khách đặt phòng cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới (ở các điểm du lịch trên địa bàn địa bàn tỉnh) đạt hơn 85% công suất. Nhiều điểm du lịch như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông…đã kín phòng. Thậm chí khách du lịch đã phải đặt phòng trước đó cả tháng.

“Biển người” đổ về Sầm Sơn trong ngày khai trương du lịch biển năm 2022. Ảnh: Q.D
“Biển người” đổ về Sầm Sơn trong ngày khai trương du lịch biển năm 2022. Ảnh: Q.D
Cụ thể như, tại khu du lịch biển Sầm Sơn có hơn 20.000 phòng, khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) có khoảng 6.500 phòng, hiện tại khách đặt đã kín chỗ.

Được biết, ngoài việc “cháy phòng”, tại một số điểm du lịch nổi tiếng của Thanh Hóa cũng đang trong tình trạng, các khách sạn, nhà nghỉ bị thiếu hụt lao động. Nguyên nhân là do trước đây khi dịch COVID-19 phức tạp, du lịch “đóng băng”, khiến các lao động trong ngành dịch vụ du lịch đã phải “nhảy việc”, chuyển việc sang lĩnh vực khác.

Nhiều khách sạn tại biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) “cháy phòng” dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ảnh: Q.D
Nhiều khách sạn tại biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) “cháy phòng” dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ảnh: Q.D
Ông Lê Xuân Thảo - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến (ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, hiện nay công ty có 3 khách sạn, với hơn 500 phòng. Tuy nhiên, hiện khách du lịch đã đặt hết phòng cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới.

“Không những chúng tôi, mà nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở Khu du lịch Hải Tiến cũng chung tình trạng hết phòng. Ngoài ra, hiện nay các khách sạn cũng đang thiếu khá nhiều lao động, do trước đó bị ảnh hưởng bởi dịch, người lao động phải chuyển sang công việc khác. Chúng tôi cũng đang gấp rút đào tạo, tuyển thêm lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu du khách tăng mạnh trong thời gian sắp tới” - ông Thảo chia sẻ.

Video chủ khách sạn ở biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) nói về tình trạng "cháy phòng" và thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch.

Không chỉ các điểm du lịch tại các bãi biển, du lịch sinh thái cộng đồng (ở tỉnh Thanh Hóa) cũng được du khách hướng tới. Cụ thể theo thống kê của huyện Bá Thước, tại khu du lịch cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước), có 73 cơ sở lưu trú dạng homestay, với công suất trên 1.200 lượt khách/ngày/đêm, đến nay cũng đã hết chỗ cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.

Hết Tết vẫn "cháy phòng" tại nhiều điểm du lịch biển

Huân Cao |

Mặc dù đã bước sang ngày 19.2 (19 tháng giêng âm lịch), nhưng nhiều điểm du lịch biển vẫn có tín hiệu tích cực khi có hiện tượng "cháy phòng", bởi lượng người vẫn ùn ùn đỗ về sau kỳ nghỉ Tết.

Lâm Đồng nói gì việc cháy phòng, du khách dựng lều qua đêm ở hồ Xuân Hương?

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngành du lịch thừa nhận có tình trạng du khách cắm trại qua đêm ở bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt do không kịp đặt phòng trong những ngày cao điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.

Hết Tết vẫn "cháy phòng" tại nhiều điểm du lịch biển

Huân Cao |

Mặc dù đã bước sang ngày 19.2 (19 tháng giêng âm lịch), nhưng nhiều điểm du lịch biển vẫn có tín hiệu tích cực khi có hiện tượng "cháy phòng", bởi lượng người vẫn ùn ùn đỗ về sau kỳ nghỉ Tết.

Lâm Đồng nói gì việc cháy phòng, du khách dựng lều qua đêm ở hồ Xuân Hương?

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngành du lịch thừa nhận có tình trạng du khách cắm trại qua đêm ở bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt do không kịp đặt phòng trong những ngày cao điểm.