Thanh Hóa: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các lãnh đạo tỉnh

QUÁCH DU |

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an Thanh Hóa đã thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các lãnh đạo, đại biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 1.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP. Thanh Hóa vừa tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số cán bộ, viên chức công tác tại UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: CATH
Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP. Thanh Hóa đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 33 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết của tỉnh Thanh Hóa, tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được biết, trước thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu sẽ được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử.

Cũng trong ngày 31.12.2020, hai đơn vị đã tổ chức thu nhận trước hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 65 cán bộ công nhân viên chức, đang công tác tại UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH
Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Theo Công an Thanh Hóa, việc thu nhận trước hồ sơ cấp CCCD cho công dân là để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, đồng thời để cơ quan công an thu nhận trước hồ sơ, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và đảm bảo tránh lãng phí về thời gian.

Thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các cán bộ, công nhân viên chức của một số sở ngành của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH
Thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các cán bộ, công nhân viên chức tại một số sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Dự kiến, trong thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ, cấp CCCD có gắn chip điện tử cho cán bộ, công nhân viên công tác tại tất cả các sở, ban, ngành và nhân dân trong tỉnh.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các mức lệ phí cấp thẻ căn cước công dân từ ngày 1.1.2021

Tú Quỳnh |

Bộ Tài chính vừa qua đã có công văn về việc tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021.

Hình ảnh ngày đầu công dân Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chip

VIỆT DŨNG |

Ngày 31.12, nhiều công dân tại hai quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đến trụ sở Công an Hà Nội để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Công an Hà Nội ra quân cao điểm cấp thẻ Căn cước công dân lưu động

Việt Dũng |

Hôm nay (31.12), nhiều công dân thủ đô đã tới trụ sở Công an TP Hà Nội làm các thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, đầu tiên.

Hà Nội tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp cho 2,5 triệu người

V.Dũng |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp Căn cước công dân gắn chip lưu động trên địa bàn thành phố từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.7.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chi tiết các mức lệ phí cấp thẻ căn cước công dân từ ngày 1.1.2021

Tú Quỳnh |

Bộ Tài chính vừa qua đã có công văn về việc tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021.

Hình ảnh ngày đầu công dân Hà Nội làm thẻ căn cước công dân gắn chip

VIỆT DŨNG |

Ngày 31.12, nhiều công dân tại hai quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đến trụ sở Công an Hà Nội để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Công an Hà Nội ra quân cao điểm cấp thẻ Căn cước công dân lưu động

Việt Dũng |

Hôm nay (31.12), nhiều công dân thủ đô đã tới trụ sở Công an TP Hà Nội làm các thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, đầu tiên.

Hà Nội tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp cho 2,5 triệu người

V.Dũng |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp Căn cước công dân gắn chip lưu động trên địa bàn thành phố từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.7.2021.