Thanh Hóa: Cấm biển, hoãn tất cả các cuộc họp để chống bão số 4

Quách Du |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi, hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số 4.

Ngay 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn số 11/CD-UBND gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành trong tỉnh khẩn trương triển khai các công việc nhằm ứng phó với bão.

 
Các tàu thuyền tại TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) được đưa vào vùng tránh trú an toàn. 

Yêu cầu, các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin, cảnh báo  kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh ứng phó có hiệu quả.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Tổ chức, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè và các chòi canh nuôi trồng thủy sản. Các công việc phải được hoàn thành trước 18h ngày 16.8.

Các huyện miền núi kiểm tra, rà soát những điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thông báo cho người dân để chủ động phòng tránh và kiên quyết sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão số 4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Bộ Quốc phòng huy động nửa triệu người ứng phó bão

CÁT TƯỜNG - TAN |

Theo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 54.700 bộ đội, 362.000 dân quân, và 111.000 dự bị động viên; 2.700 phương tiện (trong đó có 35 tàu, 1.570 ôtô, 148 xe đặc chủng) sẵn sàng ứng phó với bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị và yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng và nhân dân thành phố Cảng chuẩn bị mọi phương án ứng phó với bão số 4.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca ngày 16.8: Ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền từ đêm nay

Cát Tường - TAN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm 16.8, sau khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 4 đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ. Từ nửa đêm nay đến trưa mai (17.8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Bộ Quốc phòng huy động nửa triệu người ứng phó bão

CÁT TƯỜNG - TAN |

Theo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 54.700 bộ đội, 362.000 dân quân, và 111.000 dự bị động viên; 2.700 phương tiện (trong đó có 35 tàu, 1.570 ôtô, 148 xe đặc chủng) sẵn sàng ứng phó với bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị và yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng và nhân dân thành phố Cảng chuẩn bị mọi phương án ứng phó với bão số 4.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca ngày 16.8: Ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền từ đêm nay

Cát Tường - TAN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm 16.8, sau khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 4 đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ. Từ nửa đêm nay đến trưa mai (17.8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.