Theo thông tin của PV Báo Lao Động có được, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có hơn 1.000 người dân đã ký vào đơn tự nguyện xin không nhận hoặc trả lại tiền hỗ trợ dịch COVID-19, nhằm giảm gánh nặng cho Chính phủ để chống, phòng chống dịch bệnh.
Trao đổi về việc gia đình mình không nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19, ông Nguyễn Công Hùng (56 tuổi, trú tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, gia đình ông mặc dù là hộ cận nghèo, tuy nhiên nhận thấy không còn khó khăn lắm, tự khắc phục được nên đã tự nguyện ký vào đơn tình nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19.
“Đợt này, gia đình có 3 khẩu, mỗi khẩu được nhận 750.000 đồng, tính ra cả nhà nhận 2,2 triệu đồng. Trước khi có danh sách nhận tiền, gia đình tôi đã lên thôn, ký vào đơn tự nguyện không nhận tiền, để dành cho các trường hợp khó khăn hơn” – ông Hùng nói.
Bà Đới Thị Bốn (57 tuổi, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương) cho biết, dù gia đình bà trong diện hộ cận nghèo, tuy nhiên, gia đình không phải khó khăn lắm, chỉ là bà thường xuyên bị đau ốm nên được xét vào hộ cận nghèo. Khi thấy gia đình trong diện được nhận tiền hỗ trợ COVID-19, cả nhà đã đến thôn ký nhận vào mẫu đơn đã được soạn sẵn.
Theo tìm hiểu và ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều hộ dân tại xã Quảng Lưu, Quảng Hòa (huyện Quảng Xương) ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ, đều có hoàn cảnh không quá khó khăn, thậm chí có hộ còn có kinh tế khá.
Chia sẻ về vấn đề các hộ dân tự nguyện ký vào đơn xin không nhận tiền hỗ trợ, một trưởng thôn (xin giấu tên ở huyện Quảng Xương) cho biết, đa phần các hộ cận nghèo trong thôn ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ đều có hoàn cảnh không quá khó khăn.
Còn việc vì sao các hộ này không khó khăn nhưng lại trong diện cận nghèo, vị này cho biết, do hoàn cảnh gia đình họ có con cái đi học hoặc có người thân bị bệnh… nên được đưa vào diện cận nghèo, để hưởng các chính sách như vay vốn, khám chữa bệnh...
Lý giải về việc tại sao xã Quảng Hòa, Quảng Lưu (huyện Quảng Xương) lại soạn sẵn các nội dung trong đơn mà không để người dân tự viết, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị này cho hay, tại địa phương, nhiều người dân do trình độ còn hạn chế, khả năng viết còn kém nên đề nghị xã thảo mẫu đơn chung, sau đó, tất cả những trường hợp tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ điền thêm thông tin cá nhân và ký nhận.
Được biết, vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 người đã tự nguyện xin không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, nhằm hỗ trợ cho những trường hợp bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Trong đó, nhiều nhất tại huyện Thọ Xuân là trên 2.000 người, Quảng Xương hơn 1.000 người, còn lại là các huyện khác như Triệu Sơn, Đông Sơn.
Để tiếp tục chi trả tốt cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hôm qua (13.5), tỉnh Thanh Hóa đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh, chỉ đạo cán bộ cơ sở, tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ.