Thanh Hóa bố trí hơn 1.000 giường cách ly tại các khách sạn

Quách Du |

Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị 84 cơ sở cách ly tập trung, với gần 7.000 giường cách ly, trong đó có hơn 1.000 giường tại các khách sạn trên địa bàn và hơn 5.000 giường tại các cơ quan nhà nước, để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19.

Ngày 9.4, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 1.484 người, trong đó, có 764 người đã có kết quả xét nghiệm, 720 người đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

 
Công tác dọn dẹp, vệ sinh tại khu cách ly tập trung ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du

Tính đến chiều ngày 8.4, toàn tỉnh đã chuẩn bị 84 cơ sở cách ly tập trung, với 6.834 giường cách ly, trong đó có 1.188 giường tại các khách sạn, 5.646 giường tại các cơ quan nhà nước.

Hiện tại, có 553 người đang được cách ly tập trung tại các huyện; 180 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục An ninh – Quốc phòng (Trường Đại học Hồng Đức) và khu cách ly của Sư đoàn 390 (thị xã Bỉm Sơn). Có 1.281 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hoá đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 108 người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi; 25 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 (Bệnh viện Phổi Thanh Hoá).

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh có 2.344 người nước ngoài đến từ 57 quốc gia trên toàn thế giới và khoảng 3.500 người Thanh Hóa trở về địa phương. Tất cả, đều được cách ly ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã rất quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác ứng phó với dịch bệnh, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh (nhất là Y tế, Quân sự, Biên phòng, Công an...), triển khai các biện pháp cần thiết, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phòng ốc tại những điểm cách ly tập trung. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn và đồng hành cùng đông đảo người dân trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19

Ái Vân |

Chiều 9.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh có dự báo việc có thể ghi nhận trường hợp tại cộng đồng liên quan đến một số ca bệnh có lộ trình di chuyển phức tạp.

Những dấu mốc trong 100 ngày COVID-19 làm toàn cầu chao đảo

Ngọc Vân |

Ngày 9.4 đánh dấu 100 ngày COVID-19 lần đầu xuất hiện nhưng đã lây lan nhanh chóng và gây chết chóc khủng khiếp trên toàn thế giới.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ cạn kiệt do ảnh hưởng COVID-19

Đặng Luân |

Trung tâm Huyết học và truyền máu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ tại Trung tâm chỉ còn đủ cho cấp cứu từ 1 đến 3 ngày; lượng huyết tương cũng đang thiếu trầm trọng.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19

Ái Vân |

Chiều 9.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh có dự báo việc có thể ghi nhận trường hợp tại cộng đồng liên quan đến một số ca bệnh có lộ trình di chuyển phức tạp.

Những dấu mốc trong 100 ngày COVID-19 làm toàn cầu chao đảo

Ngọc Vân |

Ngày 9.4 đánh dấu 100 ngày COVID-19 lần đầu xuất hiện nhưng đã lây lan nhanh chóng và gây chết chóc khủng khiếp trên toàn thế giới.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ cạn kiệt do ảnh hưởng COVID-19

Đặng Luân |

Trung tâm Huyết học và truyền máu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ tại Trung tâm chỉ còn đủ cho cấp cứu từ 1 đến 3 ngày; lượng huyết tương cũng đang thiếu trầm trọng.