Thời gian vừa qua, trên bãi biển Hải Tiến (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện những bàn tay khổng lồ, sau khi những hình ảnh về công trình này được đang tải trên mạng, đã gây ra nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng.
Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa cho biết, những bàn tay đó thực chất là chòi canh gác để nhân viên an ninh quan sát, cứu hộ phòng đuối nước khi phát hiện tình huống xấu xảy ra lúc người dân, du khách tắm biển.
Công trình 5 bàn tay này thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, với tổng kinh phí dự án hơn 10 tỉ đồng.
Riêng hạng mục 5 chòi canh gác (mang hình dáng bàn tay) được đầu tư hơn 300 triệu đồng, số tiền này được trích từ nguồn ngân sách huyện Hoằng Hóa.
Trước đó như Lao Động đã thông tin, những ngày này, trên bãi biển Hải Tiến (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhiều thợ xây đang gấp rút hoàn thành các bàn tay “khổng lồ”. Tại đây, có tất cả 5 bàn tay khổng lồ đang được hoàn thiện, mỗi bàn tay cao khoảng gần 5m (tính từ đế móng lên đến ngón tay) và mỗi cánh tay cách nhau vài trăm mét.
Theo nhiều người dân cho hay, việc cho xây 5 bàn tay "khổng lồ" trên bãi biển là không nên, vì ngoài giảm đi không gian bãi tắm, còn tiềm ẩn nguy hiểm khi du khách đến tắm biển, không may bị sóng đánh rồi va vào những trụ cột bê tông giữa bãi tắm.
“Bãi biển đang phẳng lì, không gian thoải mái, tự nhiên cho xây lên 5 bàn tay to đùng. Đẹp chưa thấy đâu, chỉ thấy phản cảm và chiếm bớt đi không gian bãi tắm” - một người bán hàng tại biển Hải Tiến bày tỏ quan điểm.
Cũng theo quan điểm của nhiều người dân và du khách, tại bãi biển Sầm Sơn cũng có những chòi canh gác, tuy nhiên không giống ở biển Hải Tiến, các chòi canh ở biển Sầm Sơn được đặt cách xa mặt nước (nơi người dân tắm biển) và cũng có hình dáng nhẹ nhàng hơn. Còn chòi canh gác ở biển Hải Tiến lại đặt ngay dưới mặt nước, chiếm không gian bãi tắm và tiềm ẩn nguy hiểm.