Thanh Hóa: Bị phạt 2 triệu đồng vì đang cách ly vẫn bỏ đi chơi

QUÁCH DU |

Ông Kim Xuân Độ (ở Thanh Hóa) bị xử phạt 2 triệu đồng, vì từ Đã Nẵng về không tuân thủ việc cách ly, mà rời khỏi nhà đi chơi.

Ngày 8.8, thông tin từ UBND xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Xuân Độ (38 tuổi, quê ở thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với trường hợp từ Đà Nẵng về không ở nhà cách ly mà bỏ đi chơi. Ảnh: Q.D
Quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với trường hợp từ Đà Nẵng về không ở nhà cách ly mà bỏ đi chơi. Ảnh: Q.D

Ông Độ  bị xử phạt vì hành vi không thực hiện việc cách ly y tế theo quy định. Số tiền bị xử phạt là 2 triệu đồng. Trong thời gian 5 ngày (từ 7.8 đến ngày 11.8), yêu cầu ông Độ phải nộp số tiền trên về ngân sách Nhà nước.

Ông Phạm Quang Thuyên - Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết, trường hợp ông Độ đi từ Đà Nẵng về địa phương, đã hướng dẫn khai báo y tế. Tuy nhiên, người này không chấp hành quy định cách ly tại gia đình, mà ra cộng đồng đi chơi.

"Hiện ông Độ đang được yêu cầu cách ly tại nhà, giao cho tổ giám sát thực hiện việc giám sát" - ông Thuyên nói.

Trước đó, liên quan đến bệnh nhân 748, sau khi từ Đà Nẵng về, mặc dù đã khai báo y tế tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn và cách ly tại nhà, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đi sang nhiều nhà hàng xóm chơi.

Trước sự việc trên, để chấn chỉnh, tránh xảy ra tình trạng lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Ngày 7.8, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Ngọc Tuấn, quyền Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày 7.8.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Văn Tuấn - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Quảng Vinh; đồng thời, quyết định cử một bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố về thay thế, điều hành.

Một trường hợp khác là ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn. Ngày 6.8, ông Nam cũng bị Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn ra quyết định đình chỉ 15 ngày, lý do là ngại đi chống dịch vì trời mưa.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân thờ ơ trước lệnh xử phạt không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người vẫn tụ tập uống trà, đánh cờ, tập thể dục mà không đeo khẩu trang dù Thành phố Hà Nội đã thông báo sẽ triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình hiện nay có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Thanh Hóa: Đình chỉ Phó Chủ tịch xã ngại đi chống dịch COVID-19 vì trời mưa

QUÁCH DU |

Ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng ở TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, lý do là vì lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Người dân thờ ơ trước lệnh xử phạt không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Nhiều người vẫn tụ tập uống trà, đánh cờ, tập thể dục mà không đeo khẩu trang dù Thành phố Hà Nội đã thông báo sẽ triển khai các lực lượng xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch Hà Nội: Từ hôm nay xử phạt người không đeo khẩu trang

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình hiện nay có thêm một ca mắc mới COVID-19 ở Phúc Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành phố sẽ triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Thanh Hóa: Đình chỉ Phó Chủ tịch xã ngại đi chống dịch COVID-19 vì trời mưa

QUÁCH DU |

Ông Viên Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng ở TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, lý do là vì lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.