Thanh Hoá: Bệnh nhân COVID-19 có quan hệ với nhiều người nghi nghiện ma tuý

Trần Lâm |

Bệnh nhân COVID-19 ở huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá đã được cách ly, điều trị theo quy định. Tuy nhiên, anh này có hành vi khai báo không trung thực, di chuyển phức tạp và có quan hệ với đối tượng nghi nghiện chất ma tuý khiến công tác truy vết rất khó khăn.

Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân COVID-19 số 5046 ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Công an huyện Thiệu Hóa tiến hành các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, F3; tổ chức phong tỏa và cách ly không để dịch lây lan ra cộng đồng...

Theo Thượng tá Lê Viết Thuận - Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa thì từ 15h chiều ngày 22.5 đến 12h trưa ngày 23.5, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với ngành y tế rà soát, truy vết được 37 trường hợp F1, 286 trường hợp F2 và hàng nghìn trường hợp F3.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đi cách ly tập trung 37 trường hợp.

Toàn bộ khu vực nhà nghỉ Trường An, nhà hàng Lẩu Sen ở thị trấn Vạn Hà; khu vực thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa gồm nhà của bệnh nhân, anh trai bệnh nhân, các hộ liền kề và các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa là nơi có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân đã được phun tiêu độc khử trùng và tiến hành phong tỏa.

Công an huyện Thiệu Hóa cũng lập 03 chốt phong tỏa toàn bộ thôn 7 xã Thiệu Phúc.

Tuy nhiên, theo Công an huyện Thiệu Hoá, bệnh nhân 5046 có hành trình di chuyển rất phức tạp, quan hệ với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi nghiện ma túy trên địa bàn thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Bệnh nhân này có hành vi khai báo không trung thực nên Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục truy vết rà soát các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan; đồng thời tiến hành phong tỏa, khử khuẩn, cách ly những khu vực bệnh nhân này di chuyển đến.

Đồng thời, cơ quan công an củng cố các tài liệu chứng cứ, nếu đủ điều kiện thì sẽ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm gương cho những người khác.

Công an huyện Thiệu Hoá và các ngành chức năng rất vất vả trong việc truy vết từ bệnh nhân 5046. Ảnh: CATH

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, bệnh nhân COVID-19 N.X.K. (SN 1996, có địa chỉ tại đội 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) - được Bộ Y tế định danh BN5046. Anh K. làm nghề xây dựng tự do tại ngõ 83, Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Vào lúc 10h ngày 18.5, bệnh nhân từ ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên, TP.Hà Nội về Thiệu Hóa bằng phương tiện xe khách (nhà xe Tùng Lâm, lúc này trên xe có khoảng 10 khách).

Xe về đến thị trấn Thiệu Hóa lúc 13h30, sau khi xuống xe, nhân vào thuê phòng nghỉ tại Nhà nghỉ Trường An (thị trấn Thiệu Hóa) và ở đó một mình.

Khoảng thời gian từ 19h đến 22h, bệnh nhân có rủ 2 người bạn tên H. và H. đi ăn lẩu tại Quán Sen gần trường lái Hưng Đô sau đó về nhà nghỉ một mình.

11h trưa ngày 19.5, bệnh nhân có đi ăn cơm ở quán bên cạnh nhà nghỉ (không nhớ tên quán); đến 19h ngày 19.5 lại đi ăn lẩu cùng người bạn tên T. ở cùng thôn.

Ngày 20.5, bệnh nhân ở trong nhà nghỉ không đi đâu; đến 22h bệnh nhân có triệu chứng ho và nôn ra máu nên gọi điện cho anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

Sáng ngày 21.5, từ 7h đến 11h, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, sau đó về nhà. Đến 13h ngày 21.5, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống Bệnh viện Phổi khám và nhập viện điều trị.

Nhận được thông tin, CDC đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào chiều ngày 22.5.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Chủ động đối phó với dịch COVID-19 ngày càng có diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã quyết định thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hoá ghi nhận thêm 2 người mắc COVID-19, một người nhiều lần đi ăn lẩu

Trần Lâm |

Chiều ngày 22.5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hoá phát hiện 1 bệnh nhân mắc COVID-19 là công nhân về từ Bắc Giang

Trần Lâm |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại huyện Ngọc Lặc, được Bộ Y tế định danh mã bệnh nhân 4694. Bệnh nhân này là công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Chủ động đối phó với dịch COVID-19 ngày càng có diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã quyết định thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hoá ghi nhận thêm 2 người mắc COVID-19, một người nhiều lần đi ăn lẩu

Trần Lâm |

Chiều ngày 22.5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hoá phát hiện 1 bệnh nhân mắc COVID-19 là công nhân về từ Bắc Giang

Trần Lâm |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại huyện Ngọc Lặc, được Bộ Y tế định danh mã bệnh nhân 4694. Bệnh nhân này là công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang.