Thanh Hoá: Bão bình thường, mưa gây ngập nhiều nơi

Trần Lâm |

Mặc dù bão số 3 không trực tiếp đổ bộ vào Thanh Hoá như dự báo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt gây thiệt hại cho bà con nông dân. 

Tính đến trưa ngày 19.8, lượng mưa tại tỉnh Thanh Hóa đã giảm so với những ngày trước.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn trên diện rộng những ngày qua cũng đã gây thiệt hại về tài sản (chủ yếu là diện tích lúa) cho nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với hơn 13.292 ha lúa bị ngập. Trong đó, diện tích lúa ngập trắng là 4.233 ha, diện tích lúa ngập phất phơ (ngập 2/3 cây) là hơn 9.000 ha tập trung chủ yếu ở các huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá, Triệu Sơn... Mưa lũ cũng đã làm gần 470 ngôi nhà và 16 điểm dân cư bị ngập.

Nước ngập ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.
Nước ngập ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Lúa ngập chủ yếu tập trung ở các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia, Đông Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá... Hơn 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nặng tại các huyện Hoàng Hóa, Tĩnh Gia,... 

Tại các xã như: Các Sơn, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ của huyện Tĩnh Gia có hơn 1.000 ha hoa màu bị thiệt hại. Nhiều hoa màu của người dân như ngô, lúa, rau xanh… chìm sâu trong bể nước. Mưa lũ cũng đã làm gần 470 ngôi nhà và 16 điểm dân cư bị ngập.

Còn tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), mưa lớn nhiều ngày đã làm nước sông Thị Long dâng cao khiến hàng trăm héc ta lúa và cói của người dân chìm trong biển nước.

Ông Vũ Quang Thơm - Chủ tịch xã Tượng Sơn - cho biết: "Hiện toàn bộ diện tích lúa mới cấy của bà con đã bị nước nhấn chìm. Ngoài ra, hàng trăm héc ta cói của người dân đã thu hoạch nhưng không kịp đưa về nhà cũng gây thiệt lại lớn cho người dân. Chúng tôi đang lo nếu mưa lớn, nước sông lên cao, phía trên đập Yên Mỹ mà xả lũ thì xã tôi sẽ chìm trong nước".

Đường vào Khu Kinh tế Nghi Sơn bị ngập.
Đường vào Khu Kinh tế Nghi Sơn bị ngập.

Tại khu vực Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, gần 1km đường bị ngập sâu trong nước. Có nơi đo được 80cm. Nhiều phương tiện như ôtô và xe máy không thể qua khu vực này. Mặc dù sáng nay trời không mưa nhưng do hệ thống tiêu thoát nước chậm nên đường vẫn còn tình trạng ngập. 

Tại một số huyện miền núi, mưa lớn đã khiến một số bản ở các xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Xuân Lộc của huyện Thường Xuân bị chia cắt. Riêng xã Luận Khê bị cô lập cả xã, do nước lớn gây ngập lụt cầu Cửa Dụ, thuộc Luận Thành 1, nằm trên thuộc Quốc 15c. Đây là tuyến đường duy nhất từ Luận Khê đi các nơi khác.

Nước lũ chia cắt đường vào xã Luận Khê, huyện Thường Xuân.
Nước lũ chia cắt đường vào xã Luận Khê, huyện Thường Xuân.

Ông Lương Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Luận Khê cho biết: “Mấy ngày nay nước lên cao nên toàn bộ xã bị cô lập, xã đã chỉ đạo cán bộ túc trực hai bên cầu để khuyến cáo mọi người không nên đi qua”.

Trong sáng nay 19.7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở một số huyện miền núi Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy và ngập úng tại các huyện vùng trũng. Ngoài ra yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện việc tiêu úng để bảo vệ lúa và hoa màu cho bà con nhân dân.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thi thể người đàn ông sau bão Sơn Tinh

HỒNG QUÂN |

Sau nhiều ngày tìm kiếm không được, người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt kênh.

Sau bão Sơn Tinh: Nghệ An quay quắt vì lũ, nước dâng chia cắt nhiều địa phương

HỒNG QUÂN |

Sáng 19.7, trên địa bàn Nghệ An mặc dù bão Sơn Tinh đã đi qua song lũ ở các con sông đang dâng lên rất mạnh khiến nhiều địa phương bị chia cắt.

Bão số 3 đổ bộ Hà Tĩnh làm 2 người chết, nhiều ngôi nhà bị cô lập

Dương Huyền |

Bão Sơn Tinh đổ bộ làm 2 người chết và nhiều ngôi nhà bị tốc mái ở Hà Tĩnh. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài làm hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh ngập lụt. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện thi thể người đàn ông sau bão Sơn Tinh

HỒNG QUÂN |

Sau nhiều ngày tìm kiếm không được, người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt kênh.

Sau bão Sơn Tinh: Nghệ An quay quắt vì lũ, nước dâng chia cắt nhiều địa phương

HỒNG QUÂN |

Sáng 19.7, trên địa bàn Nghệ An mặc dù bão Sơn Tinh đã đi qua song lũ ở các con sông đang dâng lên rất mạnh khiến nhiều địa phương bị chia cắt.

Bão số 3 đổ bộ Hà Tĩnh làm 2 người chết, nhiều ngôi nhà bị cô lập

Dương Huyền |

Bão Sơn Tinh đổ bộ làm 2 người chết và nhiều ngôi nhà bị tốc mái ở Hà Tĩnh. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài làm hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh ngập lụt.