Thanh Hóa: Bác đề xuất nhấn chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mới đây, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ở Thanh Hóa) đã có đề xuất nhấn chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển, tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa không đồng ý với đề xuất này.

Trước đó, ngày 25.5, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị xem xét phương án xử lý chất nạo vét từ Dự án “Nạo vét, duy tu công trình cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn”.

 
Hội nghị xem xét phương án xử lý chất nạo vét từ Dự án “Nạo vét, duy tu công trình cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn”. Ảnh: M.H

Theo báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, công trình cảng của nhà máy được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 40.000 DWT, công suất nhập cảng 10 triệu tấn dầu thô/năm.

Từ lần nạo vét gần nhất năm 2019 đến nay, sau quá trình hoạt động, khu vực luồng tàu bị sa bồi nghiêm trọng và không bảo đảm độ sâu cho phép để có thể tiếp nhận tàu dầu như thiết kế, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, tải trọng tàu đã giảm xuống còn 30.000 DWT khi nước lớn và 15.000 DWT khi nước ròng. Nhà máy đối mặt với rủi ro lớn nếu có các cơn bão đổ bộ vào vùng biển Nghi Sơn.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã lập dự án nạo vét, duy tu công trình cảng để phục vụ cho hoạt động vận tải vào ra nhà máy (giai đoạn 2022-2026), với tổng khối lượng nạo vét là 6,964 triệu m3 (cụ thể: năm 2022 khoảng 1,9 triệu m3; năm 2023 khoảng 932.000 m3; năm 2024 khoảng 1,6 triệu m3; năm 2025 khoảng 932.000 m3; năm 2026 khoảng 1,6 triệu m3).

So sánh các phương án, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đề nghị được phép nhận chìm toàn bộ khối lượng nạo vét ở biển Nghi Sơn với diện tích 400 ha (cách luồng hàng hải Nghi Sơn 22 km, cách ranh giới quy hoạch Khu bảo tồn biển Hòn Mê 8,6 km và có độ sâu khoảng 25-26m).

Tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, UBND thị xã Nghi Sơn đều bày tỏ quan điểm không đồng ý xử lý chất nạo vét bằng hình thức nhận chìm xuống biển.

Các ý kiến đều cho rằng, nếu tiếp tục nhận chìm hơn 6,9 triệu m3 chất thải xuống biển sẽ vượt quá sức chịu tải môi trường của vùng biển Nghi Sơn, ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt gần bờ của ngư dân thị xã Nghi Sơn, ảnh hưởng tới hệ sinh thái vùng biển khu vực đảo Hòn Mê.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh Thanh Hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy không chỉ có vai trò quan trọng đối sự tăng trưởng, tăng thu ngân sách đối của tỉnh Thanh Hóa mà còn đối với cả nước.

Do vậy, Thanh Hóa rất trăn trở tìm giải pháp phù hợp để đồng hành, hỗ trợ nhà máy hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, Nhà máy cũng phải chú trọng bảo đảm môi trường sống cho nhân dân và môi trường sinh thái biển. Tỉnh Thanh Hóa sẽ cân nhắc, nghiên cứu phương án tốt nhất cho cả địa phương và doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm đối với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Qua đó, đề nghị Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nghiên cứu phương án đổ thải trên bờ tận dụng làm vật liệu san lấp chứ không xử lý bằng cách nhận chìm, vì hiện nay nhu cầu vật liệu san lấp trong khu kinh tế Nghi Sơn là rất lớn.

Hiện, tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương và đơn vị liên quan giới thiệu, hướng dẫn cho đơn vị các vị trí tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, để thực hiện đổ thải theo đúng quy định hiện hành về đất đai, môi trường, khoáng sản; bảo đảm tiến độ thi công của dự án.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nêu đề xuất tháo gỡ khủng hoảng lương thực toàn cầu

Vân Anh |

Là diễn giả chính trong phiên thảo luận về "Chuyển hướng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu" tại Hội nghị WEF Davos 2022 ngày 23.5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng.

Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ: Sắp mời gọi đầu tư dự án nạo vét luồng Định An

Đạt Phan |

Cần Thơ - Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 để triển khai công tác mời gọi đầu tư từ tháng 4.2022.

"Cát tặc" lộng hành gần dự án nạo vét bến phà Cồn Nhất

TRUNG DU |

Đầu tháng 10.2021, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh, bức xúc của người dân ở xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tình trạng khai thác cát trái phép đã, đang diễn ra rầm rộ, ngang nhiên trên sông Hồng đoạn gần Dự án nạo vét, gia cố mái âu bến phà Cồn Nhất đang thi công gần đó.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Việt Nam nêu đề xuất tháo gỡ khủng hoảng lương thực toàn cầu

Vân Anh |

Là diễn giả chính trong phiên thảo luận về "Chuyển hướng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu" tại Hội nghị WEF Davos 2022 ngày 23.5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng.

Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ: Sắp mời gọi đầu tư dự án nạo vét luồng Định An

Đạt Phan |

Cần Thơ - Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 để triển khai công tác mời gọi đầu tư từ tháng 4.2022.

"Cát tặc" lộng hành gần dự án nạo vét bến phà Cồn Nhất

TRUNG DU |

Đầu tháng 10.2021, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh, bức xúc của người dân ở xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tình trạng khai thác cát trái phép đã, đang diễn ra rầm rộ, ngang nhiên trên sông Hồng đoạn gần Dự án nạo vét, gia cố mái âu bến phà Cồn Nhất đang thi công gần đó.