Thanh Hóa bác đề nghị chi 10 tỷ sửa trụ sở của giám đốc sở nhậm chức chưa đầy 20 ngày

Quách Du |

Sau khi nhậm chức làm Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa được hơn nửa tháng, ông Lê Đức Giang đã ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chi 10 tỷ đồng để sửa sang lại trụ sở.

Theo đó, ngày 10.9.2018, ông Lê Đức Giang được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, sau 18 ngày (tức 28.9.2018) nhậm chức, nhận thấy trụ sở tại nơi làm việc mới xuống cấp nên ông Giang ký văn bản số 3254/SNN&PTNT-VP đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kinh phí 10 tỷ đồng để sửa sang.

 
Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Theo văn bản đề xuất, trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thanh Hóa được xây dựng và đưa sử dụng ngày 28.9.2007. Sau hơn 10 năm, nhiều hạng mục đã hư hỏng xuống cấp.

"Sảnh ngâm, toàn bộ tầng 6 bị thấm dột; tường xung quanh trong và ngoài nhà sơn đã rêu mốc, bong tróc; gạch lát sàn bị bong lốc; hệ thống điện xuống cấp, hệ thống mạng thường xuyên bị trục trặc, thiết bị vệ sinh hư hỏng, rò rỉ, bốc mùi rất khó chịu; giếng trời lấy ánh sáng đã lâu không được sửa chữa mỗi khi trời mưa nước phả vào các tầng rất nguy hiểm; do khối lượng hồ sơ rất nhiều, hiện không có kho để lưu trữ nên rất cần thiết phải làm kho"- văn bản nêu.

Ngoài ra, hệ thống cầu thang máy đưa vào hoạt động đã lâu (hơn 10 năm), tần suất sử dụng nhiều, nên thường xuyên bi hỏng hóc, do các thang máy này đã mua từ lâu nên đến thời điểm hiện tại thiết bị để thay thế cho loại thang máy này không còn trên thị trường, dẫn đến khó khăn trong việc tìm mua, thay thế mỗi khi thang máy hỏng hóc. Vậy nên việc sửa chữa lớn cầu thang máy là rất cần thiết.

Do đó, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở. Dự kiến kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính năm. Thời gian thực hiện là năm 2018-2019.

Sau 15 ngày (tức 12.10.2018) nhận được văn bản trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản trả lời số 12740/UBND-THKH. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo: Hiện nay, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đang ưu tiên bố trí cho các dự án dở dang, đang triển khai thực hiện và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tại thông báo số 139/TB-UBND ngày 14.8.2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo trước mắt trong thời gian tới, chưa xem xét việc đầu tư mới và nâng cấp trụ sở các cơ quan, đơn vị cấp sở, huyện; do đó, chưa xem xét chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Được biết, ngoài việc nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên bố trí cho các dự án dở dang, các dự án trọng điểm và nhiều vấn đề khác. Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa là địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4 và số 5 gây ra, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng ở các huyện miền núi. Tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương khắc hậu quả sau mưa bão, ổn định đời sống nhân dân.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối căn bệnh đầu tư dàn trải, lãng phí

NHÓM P.V |

Dù đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, đa số ĐBQH đều bày tỏ băn khoăn, lo lắng tình trạng đầu tư công còn dàn trải, lãng phí. Coi đó như một căn bệnh kinh niên, các ĐB đã thẳng thắn “bắt bệnh” và “bốc thuốc” tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 29.10.

Hà Nội mặc “đồng phục” cho 500 trụ sở xã, phường: Dễ xảy ra tình trạng lãng phí

VÂN TRƯỜNG |

Các chuyên gia cho rằng, việc mặc “đồng phục” cho 500 trụ sở xã, phường ở Hà Nội cũng góp phần tạo nhận diện thương hiệu cho các cơ quan nhà nước nhưng dễ kéo theo lãng phí.

Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá): Một sinh viên vẫn mở lớp, biết lãng phí nhưng quyết làm

Quách Du |

Nếu một lớp chỉ duy nhất có 1 sinh viên học, như vậy sẽ lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, trường vẫn quyết tâm mở lớp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhức nhối căn bệnh đầu tư dàn trải, lãng phí

NHÓM P.V |

Dù đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, đa số ĐBQH đều bày tỏ băn khoăn, lo lắng tình trạng đầu tư công còn dàn trải, lãng phí. Coi đó như một căn bệnh kinh niên, các ĐB đã thẳng thắn “bắt bệnh” và “bốc thuốc” tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 29.10.

Hà Nội mặc “đồng phục” cho 500 trụ sở xã, phường: Dễ xảy ra tình trạng lãng phí

VÂN TRƯỜNG |

Các chuyên gia cho rằng, việc mặc “đồng phục” cho 500 trụ sở xã, phường ở Hà Nội cũng góp phần tạo nhận diện thương hiệu cho các cơ quan nhà nước nhưng dễ kéo theo lãng phí.

Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá): Một sinh viên vẫn mở lớp, biết lãng phí nhưng quyết làm

Quách Du |

Nếu một lớp chỉ duy nhất có 1 sinh viên học, như vậy sẽ lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, trường vẫn quyết tâm mở lớp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.