Thanh Hóa: 4 người chết đuối trong hơn 1 tháng ở kênh "tử thần"

Quách Du |

Thời gian gần đây, người dân 4 xã của huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoang mang khi liên tục có người bị chết đuối trên đoạn kênh chảy qua địa bàn. Thậm chí cả người bơi giỏi cũng bỏ mạng khi rơi xuống đoạn kênh này.

Liên tục xảy ra chết đuối

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào chiều 15.6, người dân 4 xã Thọ Lập, Xuân Tiến, Xuân Yên và Phú Yên của huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang khá hoang mang, vì trong khoảng hơn 1 tháng gần đây, đã có 4 người chết đuối tại kênh Chính Nam - Bắc sông Chu (đoạn chạy qua địa bàn 4 xã).

 
Hiện trường vụ đuối nước tại xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào ngày 13.6. Ảnh: người dân cung cấp.

Ông Vũ Văn Thủy (SN 1968, trú tại thôn Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi tổ chức tang lễ cho vợ mình là bà Lê Thị Thanh (SN 1968). Bà Thanh bị đuối nước trên tuyến kênh trên vào sáng ngày 13.6, khi đang đi cấy.

“Vào khoảng 4h sáng ngày 13.6, vợ tôi trên đường đi cấy đã không may sảy chân, rơi cả người lẫn xe đạp xuống sông và bị đuối nước. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, gia đình nhận được hung tin” – ông Thủy kể.

 
Ông Vũ Văn Thủy, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vợ bị đuối nước trên đoạn kênh. Ảnh: Quách Du

Ông Trịnh Minh Đông (trú tại thôn Thống Nhất, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân) cho biết, 1 ngày sau khi bà Thanh bị đuối nước, đến khoảng 17h ngày 14.6, cũng đoạn kênh trên, người dân xã Xuân Yên lại phát hiện thi thể của ông Trịnh Duy Hùng (SN 1977, trú tại thôn Thọ Long, xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân).

“Ông Hùng đi cắt tóc, sau đó ra kênh để tắm, do nước chảy xiết cộng với bờ kênh cao, không có bậc lên xuống nên bị đuối nước thương tâm” – ông Đông nói.

 
Đoạn kênh tại thời điểm cạn nước. Ảnh: Quách Du

Được biết trước đó khoảng hơn 1 tháng (tháng 5.2019), có 2 trường hợp khác cũng bị đuối nước trên đoạn kênh này, trong đó có anh Trân Ngọc Ba (SN 1993, trú tại xóm 18, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân), là người bơi rất giỏi.

Khó thoát chết khi rơi xuống kênh

Theo người dân, kênh Chính Nam – Bắc sông Chu (đoạn qua 4 xã Thọ Lập, Xuân Tiến, Xuân Yên và Phú Yên) của huyện Thọ Xuân được hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng hơn 1 năm nay.

 
Theo người dân, đoạn kênh thiết kế khá ít các bậc lên xuống. Ảnh: Quách Du

Dịp hè năm nay, liên tục xảy ra các vụ đuối nước, nạn nhân đa phần là người lớn. Họ đi làm đồng về, hoặc ra kênh tắm giặt rồi không may bị rơi xuống nước.

“Con kênh này được coi là là "kênh tử thần", nếu rơi xuống, khả năng chết rất cao, vì kênh được thiết kế cao chừng hơn 2m, vát hình phễu, 2 bờ kênh trơn trượt, các bậc lên xuống rất ít và được làm cách xa nhau. Khi xuống kênh, giữa dòng nước chảy xiết, nạn nhân rất khó bơi được vào bờ” – ông Trịnh Minh Đông (trú tại thôn Thống Nhất, xã Xuân Yên) cho hay.

 
Người dân thiết kế những sợi dây và lốp xe để nạn nhân có thể bám vào nếu không may bị rơi xuống kênh. Ảnh: Quách Du

Theo quan sát của PV Báo Lao Động, tại một số đoạn kênh chảy qua các khu dân cư, nhận thấy nguy hiểm rình rập, các hộ dân đã dùng các đoạn dây, giăng ngang con kênh và buộc nhiều lốp xe để khi có người không may rơi xuống kênh có thể bám vào.

Ông Bùi Văn Nghĩa – Phó trưởng Công an xã Xuân Tiến, huyện Thọ Xuân cho biết, trên địa bàn xã và các xã lân cận, vừa qua đã xảy ra 4 vụ đuối nước. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có khuyến cáo đến người dân cần cẩn trọng khi ra khu vực kênh.

 
 
 
Theo người dân, tại các khu vực cống và đường trên kênh, nguy cơ tai nạn là rất cao. Ảnh: Quách Du

Được biết, tuyến kênh trên thuộc Dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, chủ đâu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, kênh dẫn nước từ hồ chứa Cửa Đạt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa). Dự án với tổng mức đầu tư được duyệt lần đầu là gần 3.000 tỉ đồng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hai mẹ con đuối nước khi đi bắt ốc

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đi bắt ốc, không may người mẹ và con trai 12 tuổi ở xã Kỳ Hợp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị đuối nước tử vong

Phòng đuối nước cho trẻ em: Đừng cứ thấy bạn đuối nước mà ào xuống

Nguyễn Hùng |

Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh dù không có điều kiện về kinh tế như các thành phố khác, nhưng được Bộ VHTTDL đánh giá là đơn vị đi đầu trong cả nước về phổ cập bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

5 học sinh lớp 8 đuối nước: Lời kể của người thoát chết

ANH ĐỨC |

Dư luận đang hết sức bàng hoàng trước cái chết đau lòng của 5 học sinh lớp 8 đuối nước khi đi tắm đập. Một học sinh thoát chết kể lại, nhóm bạn rủ nhau đến đập Trại Xanh (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành chơi), sau đó một số em xuống bờ đập chơi thì không may bị sảy chân xuống hố sâu.

Ra suối tắm, 4 học sinh đuối nước tử vong

P.Linh |

Nắng nóng, các học sinh kéo nhau ra con suối gần nhà tắm, bất ngờ bị thụt xuống hố sâu khiến 4 em tử vong.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hai mẹ con đuối nước khi đi bắt ốc

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đi bắt ốc, không may người mẹ và con trai 12 tuổi ở xã Kỳ Hợp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị đuối nước tử vong

Phòng đuối nước cho trẻ em: Đừng cứ thấy bạn đuối nước mà ào xuống

Nguyễn Hùng |

Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh dù không có điều kiện về kinh tế như các thành phố khác, nhưng được Bộ VHTTDL đánh giá là đơn vị đi đầu trong cả nước về phổ cập bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

5 học sinh lớp 8 đuối nước: Lời kể của người thoát chết

ANH ĐỨC |

Dư luận đang hết sức bàng hoàng trước cái chết đau lòng của 5 học sinh lớp 8 đuối nước khi đi tắm đập. Một học sinh thoát chết kể lại, nhóm bạn rủ nhau đến đập Trại Xanh (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành chơi), sau đó một số em xuống bờ đập chơi thì không may bị sảy chân xuống hố sâu.

Ra suối tắm, 4 học sinh đuối nước tử vong

P.Linh |

Nắng nóng, các học sinh kéo nhau ra con suối gần nhà tắm, bất ngờ bị thụt xuống hố sâu khiến 4 em tử vong.