Thanh Hóa: 15 giáo viên và học sinh mắc COVID-19, 1 xã phong toả tạm thời

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi ghi nhận 15 giáo viên, học sinh tại các trường học ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn mắc COVID-19, toàn bộ học sinh xã này đã phải nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 29.11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trong ngày hôm qua (28.11), tỉnh này ghi nhận 81 ca mắc COVID-19.

Lực lượng y tế Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Thanh Hóa
Lực lượng y tế Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Thanh Hóa

Đặc biệt, điểm dịch ở huyện Triệu Sơn khá phức tạp khi ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 ở xã Dân Lý và xã Dân Quyền. Đáng chú ý, trong số 21 ca, có 15 ca là giáo viên và học sinh ở các trường thuộc xã Dân Lý.

Theo Phòng Giáo dục huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trên, đơn vị đã cho toàn bộ học sinh của xã Dân Lý nghỉ học.

"Trước mắt yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, tiến hành điều trị cho các F0. Sau khi bóc tách số F0 và các ca tiếp xúc gần, thì trường lớp hoặc thầy cô nào đủ điều kiện dạy học online thì sẽ triển khai” - đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Triệu Sơn cho hay.

Được biết, liên quan tới điểm dịch tại huyện Triệu Sơn, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã tiến hành truy vết được hơn 400 F1 và gần 1.200 F2.

Hiện, toàn bộ xã Dân Lý đã được lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng, ngày 27.11, thành phố ghi nhận 103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 401 ca.

Yên Bái lần đầu ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng

Văn Đức |

Yên Bái - Sở Y tế tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Việt Nam ghi nhận 13.063 ca mắc COVID-19, hơn 1.3 triệu liều vaccine tiêm trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 27.11, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 26.11 đến 16h ngày 27.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.063 ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.668 ca.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hải Phòng ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng, ngày 27.11, thành phố ghi nhận 103 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 401 ca.

Yên Bái lần đầu ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng

Văn Đức |

Yên Bái - Sở Y tế tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Việt Nam ghi nhận 13.063 ca mắc COVID-19, hơn 1.3 triệu liều vaccine tiêm trong ngày

Lệ Hà |

Chiều 27.11, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 26.11 đến 16h ngày 27.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.063 ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.668 ca.