Thanh Hoá: 12 người chết, 6 người bị thương, 3 người mất tích do mưa lũ

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, đến 12h ngày 12.10, trên địa bàn Thanh Hoá đã có 12 người chết, 6 người bị thương: 3 người mất tích do mưa lũ. Trong đó, 2 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) vẫn chưa tìm được tung tích.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9.10 đến sáng 12.10, ở hầu hết các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm. Hiện nay nước trên các sông đều đang lên cao đều ở trên mức báo động 2 đến báo động 3.

Các hồ đập đang thực hiện xả lũ theo quy trình, kết hợp với lượng mưa lớn trên địa bàn xảy ra ngập lụt nhiều địa phương vùng hạ du.

 
 Nước mênh mông trên sông Mã đoạn qua cầu Hàm Rồng. 

Trước tình hình trên, Bộ CHQS Thanh Hóa huy động 6 xuồng ST660, 5 xuồng ST440, bộ vượt sông nhẹ, ôtô các loại của Bộ CHQS tỉnh và Sở Giao thông vận tải, tổ chức cơ động vận chuyển gần 500 quân thường trực, hơn 8.500 dân quân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục đê điều bị tràn và vỡ sụt lún, cũng như sạt lở đất đá trên các địa bàn miền núi của tỉnh.

Cùng với bộ đội địa phương, tỉnh Thanh Hóa cũng đã hiệp đồng huy động gần 800 quân chủ lực của Quân đoàn 1 và Sư đoàn 324, 341 Quân khu 4 tham gia giúp đỡ nhân dân các địa phương trên các vùng trọng điểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Nước lũ mênh mông trên sông Mã. 

Tại Sông Cầu Chày đoạn giáp danh xã Thiệu Ngọc huyện Thiệu Hóa và xã Định Tăng huyện Yên Định nước sông dâng cao làm ngập nước toàn bộ 100 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Ngay rạng sáng 12.10, Bộ CHQS Thanh Hóa huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 762 và các đơn vị trực thuộc cùng đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất, bao tải, cuốc xẻng, tham gia đào đắp, chống tràn, hàn khẩu trên 300m đê đang tràn nước xuống vùng hạ lưu.

Huyện Thiệu Hóa huy động 5 máy múc trên 15 xe tải các loại tham gia cùng các lực lượng khắc phục sự cố, đảm bảo không để sự cố tràn vỡ đê xảy ra.

 
   Lực lượng bộ đội giúp dân chạy lũ. 

Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ đơn vị đã huy động các loại tầu, xuồng tiếp cận nhân dân vùng đang bị cô lập ngoài đê, tổ chức sơ tán, di dời người già trẻ em... 

Hiện tại, Bộ CHQS Thanh Hóa đang kết hợp điều động lực lượng tham gia khắc phục những thiệt hại sau mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, cùng với tổ chức các lực lượng canh gác tại các tràn, ngầm, bến đò, các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; các khu vực sạt lở đất, đá.

Tại một số điểm đê xung yếu như đê sông Bưởi đoạn qua thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, đê sông Mã đoạn qua xã Hoàng Xuyên huyện Hoằng Hoá,... các lực lượng chức năng đang túc trực sẵn sàng ứng phó tình huống xấu xảy ra.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.