Thành Đoàn Đà Nẵng tặng quà cho lực lượng ở chốt kiểm dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Không riêng gì các y bác sĩ tại các địa phương có dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều lực lượng từ công an đến thanh niên tình nguyện của các tỉnh thành sẽ chốt trực xuyên Tết để phòng chống dịch.

Ngày 7.2, Thành Đoàn Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các lực lượng đang làm tại các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chốt kiểm dịch Đà Nẵng. Ảnh: TT

Trước đó, ngày 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản thành lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết.

Lực lượng tại các chốt bao gồm Công an thành phố làm Tổ trưởng có 4 người/ca trực; Sở Y tế 3 người/ca trực; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 2 người/ca trực; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố có 2 người/ca trực; Phiên dịch viên có từ 1 đến 2 người (Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng sử dụng lực lượng của Sở hoặc huy động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố).

14 chốt kiểm soát có nhiệm vụ yêu cầu người, phương tiện ra, vào các chốt dừng để tiến hành các biện pháp kiểm dịch cần thiết; hướng dẫn phương tiện dừng, đỗ phù hợp, trách gây ùn tắc kéo dài tại các chốt, đồng thời xử lý đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch, ngăn chặn không cho vào thành phố hoặc tùy theo mức độ, hành vi chống đối để xử lý theo quy định của pháp luật.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tết đến giữa dịch COVID-19: Xe ôm công nghệ "méo mặt" vì vắng khách

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã cận kề Tết Nguyên Đán nhưng lưu lượng đi lại của người dân đã giảm mạnh bởi dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của các tài xế xe ôm công nghệ.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Vũ Hán tưởng nhớ bác sĩ cảnh báo về COVID-19 Lý Văn Lượng

Song Minh |

Người dân Vũ Hán tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo về COVID-19, qua đời 1 năm trước.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Tết đến giữa dịch COVID-19: Xe ôm công nghệ "méo mặt" vì vắng khách

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã cận kề Tết Nguyên Đán nhưng lưu lượng đi lại của người dân đã giảm mạnh bởi dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của các tài xế xe ôm công nghệ.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Vũ Hán tưởng nhớ bác sĩ cảnh báo về COVID-19 Lý Văn Lượng

Song Minh |

Người dân Vũ Hán tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo về COVID-19, qua đời 1 năm trước.