Thanh Hóa:

Thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá hy sinh khi truy bắt tội phạm

QUÁCH DU |

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc trước niên hạn cho Thiếu tá Công an huyện Mường Lát hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Ngày 8.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn (từ Thiếu tá lên Trung tá) và tổ chức truy điệu, an táng cho đồng chí Vi Văn Luân (là Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) người đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước hạn cho gia đình Trung tá Vi Văn Luân, người đã anh dũng hy sinh khi vây bắt tội phạm. Ảnh: CATH
Trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho gia đình Trung tá Vi Văn Luân, người đã anh dũng hy sinh khi vây bắt tội phạm. Ảnh: CATH

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân, vì đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, đoàn công tác đã trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an, cho gia đình đồng chí Vi Văn Luân.

Tổ chức lễ truy điệu cho Trung tá Vi Văn Luân. Ảnh: CATH
Tổ chức lễ truy điệu cho Trung tá Vi Văn Luân. Ảnh: CATH

Cũng trong sáng cùng ngày, lễ truy điệu và an táng Trung tá Vi Văn Luân đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức trọng thể tại gia đình (ở tiểu khu 5, thị trấn Mường Lát) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân và phong tục địa phương.

Được biết, Trung tá Vi Văn Luân (40 tuổi, trú tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát). Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, đồng chí được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát.

Tháng 9.2020, đồng chí được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã của Bộ Công an.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 6.2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát gồm 5 đồng chí, do Đại úy Phạm Văn Vương - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy làm tổ trưởng, tiến hành mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý để tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, do địa hình đồi núi hiểm trở, trời tối, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về phía tổ công tác và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hậu quả, làm Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Phù Nhi, huyện Mường Lát bị thương nặng. Ngay sau đó, tổ công tác đã khẩn trương đưa đồng chí Luân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Mường Lý, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Thiếu tá Luân đã hy sinh sau đó.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt đối tượng nổ súng làm một chiến sỹ công an hy sinh

QUÁCH DU |

Sau khi xảy ra sự việc, một chiến sĩ công an hy sinh khi đang vây bắt các đối tượng buôn ma túy, ngay trong đêm, Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng, truy bắt các đối tượng.

Thanh Hóa: Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

QUÁCH DU |

Trong khi vây bắt đối tượng buôn ma túy, tổ công tác (Công an huyện Mường Lát - Thanh Hóa) đã bị các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt, khiến một Thiếu tá công an trúng đạn và hy sinh sau đó.

Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh vì truy bắt đua xe

THUỲ TRANG |

2 cán bộ chiến sĩ công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm tổ chức đua xe, lạng lách hồi tháng 3.2020, vừa được công nhận liệt sĩ.

Trung tá Cảnh sát giao thông đường thuỷ hy sinh trong khi đi tuần tra

Mai Hường |

Trong khi đi tuần tra, xuồng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ Bắc Ninh bị một tàu đâm phải, khiến 3 cán bộ rơi xuống sông, trong đó trung tá Trần Ngọc Sơn hy sinh.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Truy bắt đối tượng nổ súng làm một chiến sỹ công an hy sinh

QUÁCH DU |

Sau khi xảy ra sự việc, một chiến sĩ công an hy sinh khi đang vây bắt các đối tượng buôn ma túy, ngay trong đêm, Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng, truy bắt các đối tượng.

Thanh Hóa: Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

QUÁCH DU |

Trong khi vây bắt đối tượng buôn ma túy, tổ công tác (Công an huyện Mường Lát - Thanh Hóa) đã bị các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt, khiến một Thiếu tá công an trúng đạn và hy sinh sau đó.

Công nhận liệt sĩ với 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh vì truy bắt đua xe

THUỲ TRANG |

2 cán bộ chiến sĩ công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm tổ chức đua xe, lạng lách hồi tháng 3.2020, vừa được công nhận liệt sĩ.

Trung tá Cảnh sát giao thông đường thuỷ hy sinh trong khi đi tuần tra

Mai Hường |

Trong khi đi tuần tra, xuồng của lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ Bắc Ninh bị một tàu đâm phải, khiến 3 cán bộ rơi xuống sông, trong đó trung tá Trần Ngọc Sơn hy sinh.