Tháng 1.2020: Số vụ TNGT và số ca tử vong giảm hơn 15% so cùng kỳ 2019

Minh Hạnh |

Theo báo tổng hợp của Văn phòng Bộ Công an về tai nạn giao thông tháng 1.2020 (từ ngày 15.12.2019 đến 14.1.2020), toàn quốc xảy ra 1.300 vụ, làm chết 591 người và làm bị thương 968 người.

Theo thống kê của Văn phòng Bộ Công an và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, so với tháng 1 cùng kỳ năm 2019 năm 2020 đã giảm 227 vụ tai nạn giao thông (giảm 14,87%), giảm 138 người chết (giảm 18,93%), giảm 169 người bị thương (giảm 14,86%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 686 vụ, làm chết 577 người, bị thương 353 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 121 vụ (-14,99%), giảm 138 người chết (-19,3%), giảm 65 người bị thương (-15,55%).  Va chạm giao thông xảy ra 598 vụ, làm bị thương nhẹ 609 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 103 vụ (giảm 14,69%), giảm 106 người bị thương nhẹ (giảm 14,83%).

Đường sắt, xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-9,09%), tăng 3 người chết (50%), số người bị thương không thay đổi (4/4); Đường thuỷ xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 1 vụ (-14,29%), giảm 2 người chết (giảm 28,57%), số người bị thương tăng 2 người (2/0) và Hàng hải đã không để  xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (giảm 100%), giảm 1 người chết và mất tích (giảm 100%).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công bố đường dây nóng đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Xoá “điểm đen” mất an toàn giao thông dịp Tết

Nhóm PV |

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui Tết đón xuân, năm nay, ngành Giao thông Vận tải đã xây dựng nhiều phương án giảm tải ách tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn. Đặc biệt là xoá các “điểm đen” mất an toàn giao thông.

Năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề "Uống rượu bia- Không lái xe"

Minh Hạnh |

Sáng 28.12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công bố đường dây nóng đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Xoá “điểm đen” mất an toàn giao thông dịp Tết

Nhóm PV |

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui Tết đón xuân, năm nay, ngành Giao thông Vận tải đã xây dựng nhiều phương án giảm tải ách tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn. Đặc biệt là xoá các “điểm đen” mất an toàn giao thông.

Năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề "Uống rượu bia- Không lái xe"

Minh Hạnh |

Sáng 28.12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.